Malaysia tăng cường ứng phó nguy cơ "Siêu El Nino" vào cuối năm
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:10, 10/07/2026
Malaysia tăng cường ứng phó nguy cơ "Siêu El Nino" vào cuối năm
Chính phủ Malaysia đang đặt các cơ quan quản lý thiên tai trong tình trạng sẵn sàng nhằm ứng phó với nguy cơ xuất hiện hiện tượng "Siêu El Nino" từ cuối năm nay. Nước này đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nắng nóng cực đoan, cháy rừng và khói mù trong mùa gió mùa Tây Nam.
Malaysia đang tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ xuất hiện hiện tượng "Siêu El Nino" vào cuối năm nay, đồng thời chuẩn bị đối phó với tình trạng nắng nóng kéo dài, cháy rừng và khói mù có thể gia tăng trong mùa gió mùa Tây Nam.
Phát biểu tại Kuala Lumpur ngày 7/7, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Malaysia (NADMA) Meor Ismail Meor Akim cho biết các cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp đánh giá mức độ sẵn sàng và tăng cường phối hợp ứng phó với các nguy cơ thiên tai.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Cục Khí tượng Malaysia, Cục Cứu hỏa và Cứu hộ, Cục Thủy lợi và Thoát nước cùng Cục Khoáng sản và Địa chất.
Theo ông Meor Ismail, Chính phủ Malaysia đang chuyển từ cách tiếp cận ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa rủi ro. Các nguồn lực, trang thiết bị và lực lượng ứng cứu đã được chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi cần thiết nếu tình hình diễn biến xấu.
NADMA cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa các nguy cơ do thời tiết cực đoan, đặc biệt là nắng nóng, cháy rừng, đốt lửa ngoài trời và khói mù trong những tháng tới. Cơ quan này đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.
Phó Tổng Giám đốc Cục Khí tượng Malaysia Ambun Dindang cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ khả năng hình thành "Siêu El Nino" thông qua dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC), đặc biệt là diễn biến nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương.
Theo các mô hình dự báo hiện nay, hiện tượng này có thể bắt đầu hình thành từ khoảng tháng 11 năm nay và ảnh hưởng đến Malaysia vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý các dự báo vẫn có thể được điều chỉnh khi có thêm dữ liệu quan trắc trong thời gian tới.
Cục Khí tượng Malaysia cảnh báo gió mùa Tây Nam có thể khiến thời tiết khô nóng hơn, lượng mưa suy giảm tại một số khu vực, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các điểm nóng, cháy rừng, cháy đất than bùn và khói mù xuyên biên giới. Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào tình hình cháy rừng ở các quốc gia lân cận cũng như hướng gió theo từng thời điểm.
Để nâng cao năng lực ứng phó, Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia đang bổ sung trang thiết bị và tăng cường năng lực hậu cần. Nước này dự kiến đưa vào sử dụng 26 thiết bị bay không người lái để giám sát sớm các khu vực có nguy cơ cháy, giảm sự phụ thuộc vào máy bay có người lái.
Bên cạnh đó, lực lượng cứu hỏa sẽ tiếp nhận thêm 200 xe chuyên dụng hạng nhẹ từ tháng 7 và bổ sung hai trực thăng trong giai đoạn từ cuối tháng 11 đến tháng 1 năm sau nhằm phục vụ công tác giám sát, cứu hộ và chữa cháy.
