Nắng nóng, dông lốc và ô nhiễm nguồn nước khiến cá lồng chết hàng loạt ở Huế

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 12:35, 08/07/2026

Nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt dông lốc cùng tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Bồ khiến gần 10 tấn cá nuôi lồng của 31 hộ dân tại xã Quảng Điền (TP. Huế) bị chết, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.
Môi trường - Tài nguyên

Nắng nóng, dông lốc và ô nhiễm nguồn nước khiến cá lồng chết hàng loạt ở Huế

Hải Đăng 08/07/2026 12:35

Nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt dông lốc cùng tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Bồ khiến gần 10 tấn cá nuôi lồng của 31 hộ dân tại xã Quảng Điền (TP. Huế) bị chết, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.

Ngày 7/7, UBND xã Quảng Điền (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn xuất hiện tình trạng nắng nóng kéo dài xen kẽ các trận dông lốc bất chợt. Cùng với hiện tượng ô nhiễm nguồn nước trên sông Bồ, các yếu tố này đã khiến cá nuôi lồng chết hàng loạt, gây thiệt hại cho nhiều hộ dân.

Theo thống kê, cá chết tập trung tại các thôn Niêm Phò, Phước Yên, Phò Lai và An Xuân Tây thuộc xã Quảng Điền.

capture(5).jpg
Phần lớn số cá bị chết là cá trắm đã được nuôi từ 1-2 năm

Phần lớn số cá bị chết là cá trắm đã được nuôi từ 1-2 năm. Thống kê sơ bộ cho thấy có hơn 1.500 con cá bị chết, tổng trọng lượng ước gần 10 tấn, ảnh hưởng đến 31 hộ nuôi.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, qua kiểm tra thực tế và đánh giá nhanh từ các ngành chuyên môn, hiện tượng cá chết hàng loạt do sự kết hợp của các yếu tố bất lợi như nhiệt độ nước tăng cao trong các ngày qua làm giảm mạnh lượng oxy hòa tan trong nước (dưới 3,5 mg/lít), đồng thời đẩy nhanh quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao, sinh ra các khí độc; ảnh hưởng của dông lốc đột ngột làm thay đổi nhiệt độ và môi trường nước khiến cá bị sốc nhiệt và sốc môi trường.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm hữu cơ và hiện tượng phú dưỡng cục bộ cũng khiến nguồn nước thiếu oxy nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các thôn và phản ánh của người nuôi, UBND xã Quảng Điền đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân khẩn trương thu gom toàn bộ số cá chết đưa lên bờ để tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp, rải vôi bột theo đúng quy trình kỹ thuật. Chính quyền yêu cầu tuyệt đối không vứt cá chết xuống sông, kênh, rạch nhằm ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

Địa phương cũng kiến nghị các cơ quan chuyên môn cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu bệnh phẩm (nếu có) để xác định chính xác nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp, hướng dẫn người dân khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Hiện tượng cá chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người nuôi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Nếu không được thu gom, xử lý kịp thời, xác cá phân hủy sẽ làm gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong nước, tiêu thụ oxy hòa tan, phát sinh mùi hôi và tạo điều kiện cho vi khuẩn, mầm bệnh phát triển. Điều này có thể làm chất lượng nguồn nước tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến các loài thủy sinh khác và gây mất cân bằng hệ sinh thái tại khu vực.

Hải Đăng