Mưa lớn bao trùm miền Bắc, nhiều nơi có thể hứng trên 250mm

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:00, 09/07/2026

Miền Bắc đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, nhiều khu vực có thể ghi nhận lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.
Biến đổi khí hậu

Mưa lớn bao trùm miền Bắc, nhiều nơi có thể hứng trên 250mm

Minh Kiên 09/07/2026 15:00

Miền Bắc đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, nhiều khu vực có thể ghi nhận lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 8/7 và rạng sáng 9/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi có mưa rất to. Số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 8/7 đến 3 giờ ngày 9/7 cho thấy nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, như Mường Mùn (Điện Biên) 130mm, Mường Giôn (Sơn La) 151,8mm, Suối Giàng (Lào Cai) 130mm và Phúc Yên (Tuyên Quang) 107,6mm.

mien-bac.png
Ảnh minh họa

Dự báo từ sáng sớm 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 60-120mm, trong đó một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa trên 250mm.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đây là điều kiện dễ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp nếu mưa kéo dài.

Trong ngày và đêm 9/7, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng được dự báo có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây cối, công trình và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất của người dân.

Theo dự báo, từ đêm 10/7, mưa lớn tại khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có xu hướng giảm dần. Hiện cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Minh Kiên