Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1, sớm ổn định đời sống người dân

Tin trong nước - Ngày đăng : 19:00, 09/07/2026

Sau khi bão số 1 (Maysak) đi qua, Quảng Ninh đang huy động tối đa nguồn lực để khắc phục thiệt hại. Đến ngày 8/7, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông cơ bản được khôi phục, tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.
Tin trong nước

Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1, sớm ổn định đời sống người dân

Khánh An 09/07/2026 19:00

Sau khi bão số 1 (Maysak) đi qua, Quảng Ninh đang huy động tối đa nguồn lực để khắc phục thiệt hại. Đến ngày 8/7, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông cơ bản được khôi phục, tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Khẩn trương khôi phục hạ tầng, bảo đảm đời sống người dân

Ngay sau khi bão số 1 (Maysak) suy yếu, các địa phương bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Đến ngày 8/7, nhiều hạ tầng thiết yếu như điện, nước sinh hoạt và viễn thông đã cơ bản được khôi phục, góp phần ổn định đời sống nhân dân và tạo điều kiện nối lại các hoạt động sản xuất.

Bão đã gây thiệt hại nặng đối với hệ thống lưới điện tại khu vực Móng Cái khi làm gãy đổ 16 cột điện trung áp, nghiêng 9 cột và ảnh hưởng khoảng 30 cột hạ áp. Sự cố mất điện trên diện rộng không chỉ làm gián đoạn sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân.

capture(3).jpg
Sau khi bão số 1 (Maysak) đi qua, Quảng Ninh đang huy động tối đa nguồn lực để khắc phục thiệt hại

Trước tình hình trên, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 100 kỹ sư, công nhân cùng lực lượng hỗ trợ từ các địa phương lân cận làm việc xuyên đêm để khôi phục hệ thống điện.

Đối với hạ tầng viễn thông, các doanh nghiệp cũng huy động tối đa nhân lực để khắc phục sự cố. Riêng Viettel đã điều động 150 cán bộ kỹ thuật từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội đến hỗ trợ Móng Cái ngay trong đêm bão đổ bộ, từng bước khôi phục hệ thống thông tin liên lạc.

Tại phường Móng Cái 1, bão làm khoảng 800 cây xanh gãy đổ, 12 cột đèn chiếu sáng hư hỏng, 20 mái tôn bị tốc cùng nhiều tuyến đường và kè biển bị hư hại. Ngay sau thiên tai, lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân, nhất là các gia đình chính sách và người yếu thế, dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà cửa.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết: Ngay sau khi bão suy yếu, địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ," huy động toàn bộ lực lượng của chính quyền, các khu phố và nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải phóng hành lang giao thông.

Theo ông Hải, việc khôi phục điện, nước được triển khai khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn trước khi cấp điện trở lại. Hiện thiệt hại trên biển vẫn đang được thống kê, trong khi địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực để khôi phục các công trình hạ tầng và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Tập trung phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế

Song song với việc khôi phục hạ tầng, các địa phương cũng đẩy nhanh công tác hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.

Tại phường Móng Cái 2, chính quyền phối hợp với các đơn vị dịch vụ công ích giải tỏa cây xanh gãy đổ, thông xe trên toàn bộ các tuyến đường chính, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa và phối hợp ngành điện khôi phục lưới điện.

Ở phường Móng Cái 3, bão làm tốc mái 36 căn nhà, hư hỏng nhiều công trình dân sinh, gần 200 cây xanh gãy đổ và khoảng 1km tường bao bị ảnh hưởng. Mất điện kéo dài cũng khiến khoảng 20 ao nuôi thủy sản với diện tích 40ha thiếu ôxy, đồng thời 50ha lúa mới gieo đứng trước nguy cơ thiệt hại nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Với tinh thần "nước rút đến đâu khắc phục đến đó", địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục hạ tầng. Đến nay, toàn bộ các tuyến giao thông đã được thông suốt, hệ thống thông tin liên lạc cơ bản hoạt động trở lại.

Ông Vũ Thái Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 3 thông tin: Ưu tiên hàng đầu của địa phương ngay sau bão là bảo đảm an toàn giao thông, cung cấp lại điện nước và đặc biệt là cứu hộ các đầm nuôi thủy sản.

Đến cuối ngày 7/7, hơn 80% hệ thống điện phục vụ người dân đã được khôi phục. Tuy nhiên, áp lực nước tại một số khu vực vẫn còn yếu nên một số hộ dân ở nhà cao tầng chưa thể bơm nước lên bể chứa.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp mưa lớn, khoảng 800ha ao đầm nuôi thủy sản tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, Bình Ngọc và Ngọc Sơn thuộc phường Móng Cái 1 bị ngập hoàn toàn. Riêng khu Hải Hòa 2 có khoảng 2.200ha nuôi tôm, cua, cá chuẩn bị thu hoạch chịu thiệt hại nặng.

Người dân địa phương phản ánh, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản sắp đến kỳ thu hoạch đã bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện các hộ đang khẩn trương gia cố bờ bao, sửa chữa đầm nuôi và mong muốn được hỗ trợ thêm nhân lực, phương tiện để khôi phục sản xuất.

Tại khu vực ven biển Trà Cổ, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang tập trung thu dọn hiện trường, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng để sớm hoạt động trở lại trong mùa cao điểm du lịch hè.

Theo Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 5/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh, thiệt hại vật chất ban đầu do bão số 1 gây ra ước khoảng 20 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm những thiệt hại về nuôi trồng thủy sản và hạ tầng biển đang tiếp tục được thống kê.

Từ thực tế ứng phó với cơn bão, nhiều người dân cho rằng công tác dự báo khí tượng thủy văn cần tiếp tục nâng cao độ chính xác về cường độ và sức gió để người dân có thêm thời gian chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khánh An