Mưa lớn gây ngập cục bộ, Hà Nội khẩn trương vận hành hệ thống tiêu thoát nước

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 11:00, 10/07/2026

Trước diễn biến mưa lớn trên diện rộng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực, vận hành các trạm bơm và triển khai nhiều giải pháp nhằm tiêu thoát nước, xử lý kịp thời các điểm ngập cục bộ trên địa bàn thành phố.
Môi trường - Tài nguyên

Mưa lớn gây ngập cục bộ, Hà Nội khẩn trương vận hành hệ thống tiêu thoát nước

Hải Đăng 10/07/2026 11:00

Trước diễn biến mưa lớn trên diện rộng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực, vận hành các trạm bơm và triển khai nhiều giải pháp nhằm tiêu thoát nước, xử lý kịp thời các điểm ngập cục bộ trên địa bàn thành phố.

Tối 9/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Thủ đô do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hoàn lưu bão BAVI và hội tụ gió.

Theo số liệu ghi nhận đến 18 giờ 30, lượng mưa tại nhiều khu vực ở Hà Nội ở mức khá cao, trong đó Yên Sở đạt 84,4 mm; Việt Hưng 73,6 mm; Hoàng Mai 63,7 mm; Hai Bà Trưng 52,8 mm; Thanh Liệt 46,5 mm và Tây Hồ 39 mm.

capture(3).jpg
Ảnh minh họa

Đến khoảng 19 giờ 30, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa nhỏ. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo đúng quy trình nhằm hạ mực nước trên hệ thống, đồng thời tổ chức vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Đơn vị cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, bố trí nhân lực và thiết bị tại các khu vực có nguy cơ ngập úng để sẵn sàng xử lý, bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đúng thời điểm tan tầm, mưa lớn kéo dài đã khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp trên địa bàn Hà Nội xảy ra ngập cục bộ.

Các điểm ghi nhận ngập gồm khu vực Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, đường Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, phố Đức Giang (đoạn từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97) và đường Thiên Đức (khu vực gầm chui đường sắt). Đến khoảng 18 giờ 30, toàn bộ các điểm ngập đã rút nước, giao thông trở lại bình thường.

Để bảo đảm khả năng tiêu úng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng thường trực tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh ngập úng. Đồng thời, đơn vị vận hành các trạm bơm đầu mối phù hợp với tình hình thực tế, gồm Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ bơm, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ bơm và Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ bơm nhằm hạ thấp mực nước trong hệ thống thoát nước. Các cửa phai cũng được điều tiết theo đúng quy trình để vừa bảo đảm tiêu thoát nước, vừa bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực trũng thấp.

Ngay khi mưa xuất hiện, công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó như tổ chức ứng trực, thu gom rác tại các ga thu nước, mở cửa phai tại các hồ điều hòa và vận hành nhiều trạm bơm đầu mối, gồm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Đông Trù và Đồng Bông 1 (cũ), nhằm hạ mực nước trên toàn hệ thống theo đúng quy định.

Hải Đăng