Thời tiết diễn biến nguy hiểm: Hà Nội có thể xuất hiện lốc sét, 3 tỉnh Bắc - Trung Bộ đề phòng lũ quét

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:02, 12/07/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều tối 12/7, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn và Nghệ An tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.
Biến đổi khí hậu

Thời tiết diễn biến nguy hiểm: Hà Nội có thể xuất hiện lốc sét, 3 tỉnh Bắc - Trung Bộ đề phòng lũ quét

Thanh Thanh {Ngày xuất bản}

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều tối 12/7, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn và Nghệ An tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng phát hiện vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa tại các khu vực Đoài Phương, Bất Bạt, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Dân Hòa, Thường Tín và Nam Phù.

Khối mây đối lưu này hiện tiếp tục di chuyển, mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội.

screenshot-2026-07-12-185131.png
Ảnh minh họa

Dự báo từ khoảng 17 giờ 15 phút đến 19 giờ 15 phút ngày 12/7, mưa sẽ tiếp diễn tại các địa phương trên và lan sang nhiều phường, xã khác của Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn và Nghệ An tiếp tục có mưa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng đồi núi.

Từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 12/7, lượng mưa tích lũy tại các địa phương này phổ biến từ 5-20mm, một số nơi có thể vượt 50mm.

Tại Phú Thọ, nguy cơ lũ quét, sạt lở được cảnh báo tại các xã, phường: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Dũng Tiến, Lạc Lương, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa và Quyết Thắng.

Lạng Sơn, các khu vực cần lưu ý gồm Bằng Mạc, Đình Lập, Tri Lễ, Vạn Linh và Yên Phúc.

Đối với Nghệ An, cảnh báo áp dụng tại các xã, phường: Bắc Lý, Châu Khê, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương và Yên Na.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Theo đánh giá, lũ quét và sạt lở đất có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân, làm hư hại công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng, cản trở giao thông và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Để hạn chế thiệt hại, cơ quan khí tượng khuyến nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp.

Trước đó, từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 12/7, nhiều nơi tại Phú Thọ, Lạng Sơn và Nghệ An đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to. Một số lượng mưa nổi bật gồm: Đa Phúc (Phú Thọ) 45,8mm, Vạn Ninh (Lạng Sơn) 42mm, Mường Lống (Nghệ An) 60,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại ba tỉnh trên đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa (trên 85%), làm tăng nguy cơ phát sinh lũ quét và sạt lở khi mưa tiếp diễn.

Biển tiếp tục có gió mạnh, sóng lớn

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết đặc khu Phú Quý đang ghi nhận gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực phía Đông Bắc và giữa Biển Đông cùng vùng Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo trong đêm 12/7 và ngày 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, ban đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao phổ biến 2-3m, riêng khu vực giữa Biển Đông có sóng cao 2-4m.

Tại vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió duy trì ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m, riêng khu vực Bắc Biển Đông đạt 2-3m.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cùng phía Đông Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.

Đến đêm 13/7 và ngày 14/7, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long, khu vực phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Trong khi đó, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2.

Cơ quan khí tượng lưu ý toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nói trên đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Thanh Thanh