Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Bắc

Tin trong nước - Ngày đăng : 08:10, 13/07/2026

Mưa lớn kéo dài, kèm theo dông lốc, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn và thiên tai trong những ngày tới.
Tin trong nước

Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Bắc

Thanh Thanh 13/07/2026 08:10

Mưa lớn kéo dài, kèm theo dông lốc, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn và thiên tai trong những ngày tới.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 8-11/7, mưa lớn, dông lốc, lũ quét và sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Thống kê ban đầu cho thấy có 1 người bị thương do đá sạt lở rơi trúng ô tô tại tỉnh Sơn La.

screenshot-2026-07-12-185755.png
Bùn đất tràn trên mặt đường tại địa bàn xã Mường La, tỉnh Sơn La, sau mưa lớn. (Ảnh: TTXVN )

Thiên tai cũng khiến 197 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, trong đó có 7 căn bị sập hoàn toàn (Lai Châu 1, Điện Biên 1, Sơn La 5) và 190 căn bị hư hỏng (Lai Châu 5, Điện Biên 104, Sơn La 81). Ngoài ra, 90 hộ dân phải di dời do nguy cơ sạt lở đất, gồm Điện Biên 45 hộ, Sơn La 41 hộ và Lai Châu 4 hộ.

Bên cạnh đó, 137 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng bởi ngập úng và sạt lở đất, tập trung tại Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ làm 935,12 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, hư hại. Trong đó, Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất với hơn 488 ha, tiếp đến là Sơn La 259,03 ha, Tuyên Quang 80,23 ha, Điện Biên 61,35 ha, Lào Cai 36,02 ha và Lai Châu 9,87 ha.

Hạ tầng giao thông cũng chịu ảnh hưởng khi xảy ra sạt lở và ngập úng tại 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ 6, 4H, 12, 32, 279D cùng 81 điểm trên các tuyến đường tỉnh thuộc Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La. Đến nay, các tuyến đường đã được khắc phục và thông xe trở lại.

Ngoài ra, thiên tai làm 2.657 m kênh mương và bờ kè bị hư hỏng, trong đó Sơn La chiếm phần lớn với 2.500 m. Một cây cầu, hai cống, một đoạn kè, ba điểm trường và một nhà văn hóa cũng bị ảnh hưởng.

Mưa lũ còn khiến 376 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi tại Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên; 13,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Sơn La thiệt hại hơn 31 tỷ đồng, hàng nghìn hộ dân từng mất điện

Riêng tại tỉnh Sơn La, mưa lớn và sạt lở đất đã làm đổ cột điện trên tuyến đường dây 35kV, khiến 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú bị mất điện.

Đến nay, ngành điện đã hoàn tất việc khắc phục, khôi phục cấp điện cho toàn bộ số hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại về tài sản tại Sơn La ước khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng, xã Mường Bú khoảng 500 triệu đồng; phần còn lại thuộc các xã Mường Khiêng, Chiềng Hoa và Chiềng Lao. Các địa phương khác vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Miền Bắc tiếp tục đối mặt nguy cơ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 13 đến 21/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa rào và dông xảy ra rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm ở khu vực trung du, miền núi. Riêng giai đoạn từ ngày 15-18/7, lượng mưa có xu hướng giảm trước khi tăng trở lại từ khoảng đêm 18 đến 21/7.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; riêng đêm 13-14/7 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng đêm 18 đến 21/7, khu vực này tiếp tục có mưa và dông.

Trong khi đó, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ duy trì mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa lớn.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, sau nhiều ngày mưa liên tiếp, đất tại các khu vực miền núi đã bão hòa nước, nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong thời gian tới đang ở mức rất cao.

Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các địa phương chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc để kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân.

Các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời khơi thông dòng chảy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phải bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nơi có dòng chảy xiết hoặc nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng cần kiểm tra an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các công trình nhỏ và xung yếu; đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mùa mưa bão năm 2026

Đối với công tác phòng, chống thiên tai từ nay đến hết năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng các phương án ứng phó hiệu quả, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan bám sát các nhiệm vụ được nêu tại Thông báo số 117-TB/VPTW về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu trong năm 2026.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai năm 2026, xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể với từng loại hình thiên tai như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập và đê điều, trình Chính phủ trong tháng 7/2026.

Đồng thời, Bộ chủ trì xây dựng các kịch bản ứng phó chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế.

Các bộ, ngành cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực dự trữ như lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư thiết yếu, giống cây trồng, vật nuôi và phương tiện cứu hộ, cứu nạn; đồng thời xây dựng phương án ứng phó với các tình huống sự cố lớn như vỡ đê, vỡ đập hoặc mất thông tin liên lạc.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác sẽ được thành lập để kiểm tra công tác chuẩn bị tại những địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai; lực lượng quân đội, công an tiếp tục cập nhật phương án sơ tán dân và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện cứu hộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo hướng linh hoạt, bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du; đồng thời kiểm tra, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, hệ thống điện, viễn thông và khẩn trương hoàn thiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, bảo đảm thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai.

Thanh Thanh