Triều cường tăng, cảnh báo ngập vùng ven biển
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:00, 14/07/2026
Triều cường tăng, cảnh báo ngập vùng ven biển
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 13/7, triều cường tại nhiều khu vực ven biển trên cả nước có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống người dân.
Theo dự báo, khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao từ ngày 13 đến 16/7. Tại trạm Hòn Dấu (Hải Phòng), đỉnh triều cao nhất trong ngày có khả năng đạt từ 3,78 - 3,90 m, xuất hiện vào khoảng 16 - 18 giờ. Sau thời gian này, từ ngày 17 đến 22/7, mực nước ven biển Bắc Bộ được dự báo giảm dần.

Tại khu vực ven biển Trung Bộ, triều cường cũng tăng trong thời gian từ ngày 13 đến 15/7 trước khi giảm. Đỉnh triều tại trạm Quy Nhơn (thuộc tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) có thể đạt từ 2,08 - 2,12 m, xuất hiện trong khoảng 9 - 11 giờ hằng ngày. Mực nước khu vực này được dự báo giảm từ ngày 16/7.
Trong khi đó, ven biển Đông Nam Bộ tiếp tục ghi nhận xu hướng triều cường tăng đến ngày 15/7. Tại trạm Vũng Tàu, đỉnh triều cao nhất có khả năng đạt từ 3,70 - 3,73 m, xuất hiện vào khoảng 12 - 14 giờ, sau đó giảm dần trong các ngày tiếp theo.
Các chuyên gia thủy văn nhận định, triều cường ở mức cao có thể làm chậm quá trình tiêu thoát lũ trên các hệ thống sông, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao và các vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, hiện tượng xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng cũng có thể diễn biến phức tạp hơn.
Đáng lưu ý, vào thời điểm chiều tối và ban đêm khi triều rút, dòng chảy hướng ra biển thường mạnh hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền hoạt động tại cửa sông, cảng biển cũng như các hoạt động du lịch, tắm biển.
Để chủ động ứng phó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.
Các địa phương cần tổ chức rà soát các khu dân cư ven biển, khu vực đê điều, hồ chứa, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập lụt nhằm sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, xử lý kịp thời các sự cố công trình, hạn chế thiệt hại do ngập úng.
Cùng với đó, lực lượng chức năng cần chuẩn bị phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, gia cố ao nuôi thủy sản, thu hoạch diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch, đồng thời triển khai các giải pháp chống ngập tại khu vực đô thị. Các chủ phương tiện vận tải thủy cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật diễn biến thủy văn để chủ động bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các công trình trên sông, ven biển.
