Huế tiếp nhận tiêu bản báo gấm quý hiếm do người dân trao tặng

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 12:00, 14/07/2026

Một người dân tại TP. Huế đã tự nguyện trao tặng tiêu bản động vật hoang dã cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, trưng bày và giáo dục cộng đồng về công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Đa dạng sinh học

Huế tiếp nhận tiêu bản báo gấm quý hiếm do người dân trao tặng

Khánh An 14/07/2026 12:00

Một người dân tại TP. Huế đã tự nguyện trao tặng tiêu bản động vật hoang dã cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, trưng bày và giáo dục cộng đồng về công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo thông tin từ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, đơn vị vừa tiếp nhận một tiêu bản động vật hoang dã đã qua chế tác do ông V.T.M., trú tại phường Thuận Hóa, TP. Huế, tự nguyện trao tặng.

Trước đó, ông M. đã chủ động liên hệ với Bảo tàng để cung cấp thông tin về mẫu vật mà gia đình đang lưu giữ. Theo ông M., tiêu bản này được một người bạn tặng cách đây khoảng 10 năm. Nhận thấy mẫu vật có giá trị đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục, ông quyết định chuyển giao cho Bảo tàng nhằm phát huy giá trị lâu dài thay vì tiếp tục lưu giữ tại gia đình.

hue.jpg
Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung tiếp nhận tiêu bản động vật hoang dã do ông V.T.M. tự nguyện trao tặng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo cùng cán bộ chuyên môn của Bảo tàng đã đến khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin, chụp ảnh tư liệu và lập biên bản bàn giao. Qua nhận diện ban đầu, mẫu vật có đặc điểm hình thái tương đồng với loài báo gấm (Neofelis nebulosa) – một trong những loài thú ăn thịt quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ.

Theo các tài liệu bảo tồn hiện hành, báo gấm phân bố từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến khu vực Tây Nguyên. Loài này được xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024, mức Sắp nguy cấp (VU) trong Danh lục Đỏ IUCN năm 2025, đồng thời thuộc Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm IB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT.

Sau khi được tiếp nhận, tiêu bản sẽ được Bảo tàng tiến hành kiểm tra, xử lý kỹ thuật, bảo quản, định danh, xác minh nguồn thông tin, lập hồ sơ quản lý và hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi đưa vào phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giáo dục khoa học.

Đại diện Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đánh giá, việc người dân chủ động liên hệ và tự nguyện trao tặng mẫu vật có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn tư liệu khoa học, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Hành động của ông V.T.M. cũng gửi đi thông điệp tích cực về trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc trao đổi trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, được thành lập năm 2009. Đây là bảo tàng thiên nhiên cấp khu vực, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, trưng bày và phổ biến kiến thức về các giá trị thiên nhiên.

Đến nay, Bảo tàng đã xây dựng hệ thống sưu tập với gần 1.500 mẫu vật có giá trị khoa học và giáo dục, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, bảo tồn và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên.

Khánh An