Lâm Đồng: Xã Tà Năng nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó thiên tai đến năm 2030
Tin trong nước - Ngày đăng : 10:47, 14/07/2026
Lâm Đồng: Xã Tà Năng nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó thiên tai đến năm 2030
Trước diễn biến ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu và thiên tai, UBND xã Tà Năng, Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030", hướng tới xây dựng cộng đồng chủ động, an toàn trước thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của chính quyền và người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường.
Kế hoạch được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 trên phạm vi toàn xã, ưu tiên các thôn, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và hạn hán. Đây là những địa bàn có nguy cơ cao, cần tập trung tuyên truyền, đào tạo và trang bị kỹ năng phòng, chống thiên tai.
Đề án đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, chính quyền cơ sở và người dân; từng bước hình thành văn hóa chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng nông thôn mới và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2030, xã Tà Năng phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được phổ biến nội dung quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Toàn bộ người dân sinh sống tại các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở, ngập lụt và hạn hán sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai; ít nhất 50% người dân ở các khu vực còn lại cũng được tiếp cận các nội dung này.
Địa phương cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào hoạt động giảng dạy phù hợp, giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng phó ngay từ sớm. Đồng thời, mọi hộ dân đều được tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo và chỉ đạo ứng phó với thiên tai. Để thực hiện các mục tiêu trên, xã sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đào tạo, tập huấn cho lực lượng phòng, chống thiên tai, đội xung kích, tuyên truyền viên và các nhóm dễ bị tổn thương; đồng thời bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền và ứng cứu tại chỗ.
Công tác truyền thông sẽ được đổi mới theo hướng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khuyến khích người dân tham gia diễn tập, đánh giá rủi ro, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn và các hoạt động nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật bản đồ rủi ro thiên tai, phối hợp lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm tại cộng đồng và lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
UBND xã cũng phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện; Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào trường học và bảo đảm an toàn cho học sinh. Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cùng các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, diễn tập, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.
Tại các thôn, Ban Nhân dân sẽ thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng; xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời kịp thời huy động người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường và hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng đến tăng cường hệ thống cảnh báo sớm được kỳ vọng sẽ giúp xã Tà Năng nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiệt hại trong những năm tới.
