Vùng hội tụ gió trên cao gây mưa lớn Bắc Bộ, 15 tỉnh, thành khẩn trương ứng phó
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 17/07/2026
Vùng hội tụ gió trên cao gây mưa lớn Bắc Bộ, 15 tỉnh, thành khẩn trương ứng phó
Vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động mạnh khiến Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến khoảng ngày 19/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa vượt 350mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, trong khi 15 tỉnh, thành đã được yêu cầu chủ động triển khai các phương án ứng phó.
Một vùng hội tụ gió trên cao đang phát triển mạnh, gây mưa trên diện rộng ở Bắc Bộ và được dự báo sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cần chủ động đề phòng mưa lớn cường độ cao có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Theo bà Nguyễn Hương Lý, Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao hình thành ở lớp khí quyển từ độ cao khoảng 1.500-5.000m và đang tiếp tục phát triển. Hệ thống này đã gây mưa rào và dông trên diện rộng tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa vượt 200mm.

Qua phân tích các điều kiện khí tượng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ đêm nay, vùng hội tụ gió sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra hầu khắp Bắc Bộ. Trong đó, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là những nơi chịu tác động rõ rệt nhất với mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.
Đợt mưa lớn được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 19/7. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, nhiều nơi có thể vượt 350 mm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông rải rác, mưa vừa đến mưa to chỉ xuất hiện cục bộ.
Bà Nguyễn Hương Lý lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, tại khu vực vùng núi và trung du có thể xuất hiện những trận mưa với cường suất rất lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.
Mưa lớn với cường độ cao làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng để chủ động các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của đợt mưa và cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khi có diễn biến mới.
Do mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng nhận định các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 2-3, cá biệt có nơi vượt báo động 3.
Đối với sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình, mực nước được dự báo lên mức báo động 1-2, một số vị trí có khả năng vượt báo động 2.
Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc, nhất là những nơi đã có mưa kéo dài trong nhiều ngày.
Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu 15 tỉnh, thành phố gồm Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Các địa phương được yêu cầu sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, hệ thống giao thông và tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thiên tai.
Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí nhân lực, vật tư và phương tiện để khắc phục kịp thời các sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch.
Các địa phương cũng phải rà soát, bảo đảm an toàn đối với các hầm lò khai thác khoáng sản, hồ chứa nước, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và các công trình xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đề nghị thông báo cho các chủ lồng bè, phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản và các công trình đang thi công ven sông chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản.
Đối với hệ thống đê điều, các địa phương cần rà soát phương án hộ đê, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, những vị trí từng xảy ra sự cố hoặc đang thi công; tăng cường tuần tra, canh gác để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt thông qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đợt mưa lớn từ ngày 8-12/7 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Mưa lũ khiến một người tử vong, một người bị thương; 7 căn nhà bị sập, 190 nhà hư hỏng, 90 hộ phải di dời do nguy cơ sạt lở và 137 nhà bị ngập hoặc ảnh hưởng.
Thiên tai cũng làm gần 935ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng chục gia súc, hàng trăm gia cầm bị chết, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.
Về hạ tầng, mưa lũ gây sạt lở, ngập úng tại 111 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, làm hư hỏng hơn 2,6km kênh mương. Riêng tại Sơn La, sự cố đổ cột điện trên đường dây 35kV khiến 4.199 hộ dân bị mất điện.
