Mưa lớn liên tiếp, Bắc Bộ đối mặt nguy cơ lũ, ngập úng và sạt lở đất
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:12, 17/07/2026
Mưa lớn liên tiếp, Bắc Bộ đối mặt nguy cơ lũ, ngập úng và sạt lở đất
Từ ngày 17-20/7, các sông khu vực Bắc Bộ được dự báo xuất hiện một đợt lũ với biên độ mực nước tăng từ 2-4m. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị ven sông, đồng thời lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi.
Nhiều sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt lũ mới
Sáng 17/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin nhận định về tình hình mưa lớn và nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ trong thời gian từ ngày 17 đến 20/7.
Theo cơ quan khí tượng, trong đêm 16 và sáng 17/7, các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ghi nhận mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 30-60mm, nhiều nơi vượt 100mm. Một số điểm có lượng mưa rất lớn như xã Chế Tạo (Lào Cai) đạt 279mm, Mường La (Sơn La) 213mm và Nậm Sỏ (Lai Châu) 130mm.
.jpg)
Hiện mực nước trên các sông khu vực Bắc Bộ vẫn ở mức thấp và dưới báo động 1. Tính đến 7 giờ ngày 17/7, trên hệ thống sông Thao, mực nước tại trạm Yên Bái ở mức 26,12m và đang có xu hướng lên. Hệ thống sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đạt 2,10m, mực nước hạ lưu xuống chậm. Trên sông Thương, mực nước tại trạm Phủ Lạng Thương là 2,01m và đang giảm. Sông Đà tại trạm Hòa Bình ở mức 11,81m, sông Lô tại trạm Tuyên Quang đạt 15,81m, đều đang dao động. Trong khi đó, mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội ở mức 3,86m và biến đổi chậm.
Lưu lượng nước đổ về các hồ chứa lớn ở khu vực Bắc Bộ cũng có sự dao động. Cụ thể, hồ Lai Châu đạt từ 1.720-2.250m³/s; hồ Sơn La từ 4.600-4.910m³/s; hồ Hòa Bình khoảng 3.900-4.000m³/s; hồ Tuyên Quang từ 630-750m³/s và hồ Thác Bà từ 400-460m³/s.
Dự báo trong ngày và đêm 17/7, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 200mm; các khu vực còn lại của Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm. Từ ngày 18 đến 20/7, các địa phương Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và Tuyên Quang tiếp tục xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian từ ngày 17 đến 20/7, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2.
Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông cũng như nhiều khu vực đô thị ở Bắc Bộ.
Bốn tỉnh miền núi được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 16/7 đến 9 giờ ngày 17/7), các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Phúc Than (Lai Châu) 206,4mm; Sín Chải (Điện Biên) 141,8mm; Nậm Păm (Sơn La) 272,4mm và Chế Tạo (Lào Cai) 305mm.
Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại bốn địa phương trên đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%) hoặc bão hòa hoàn toàn.
Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, một số nơi trên 90mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường được đánh giá ở mức cao. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.
Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông, phá hủy các công trình dân sinh và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất cũng như phát triển kinh tế - xã hội.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị các địa phương khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, các điểm nghẽn dòng chảy để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.
Theo danh sách cảnh báo, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất gồm:
- Lai Châu: Bum Nưa, Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Than Uyên; Bình Lư, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Tả Lèng, Tân Uyên; Bản Bo, Hồng Thu, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Pa Tần, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu và Tủa Sín Chải.
- Điện Biên: Nà Tấu, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng; Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Son, phường Mường Lay, Pu Nhi, Pú Nhung, Quài Tở và Sáng Nhè.
- Sơn La: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La, Ngọc Chiến; Bắc Yên, Tà Xùa, Xím Vàng; Chiềng Hoa, Gia Phù, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Sại và Quỳnh Nhai.
- Lào Cai: Chế Tạo, Khao Mang, Púng Luông; Hạnh Phúc, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Xé; Dương Quỳ, Phình Hồ và Tú Lệ.
