4 tỉnh miền núi phía Bắc cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:00, 17/07/2026

Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gia tăng. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có địa hình đồi núi, sườn dốc và ven sông, suối.
Biến đổi khí hậu

4 tỉnh miền núi phía Bắc cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Minh Kiên 17/07/2026 17:00

Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gia tăng. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có địa hình đồi núi, sườn dốc và ven sông, suối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục xuất hiện mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi vượt 90mm. Điều kiện thời tiết này làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều khu vực đồi núi.

mua-lon.jpg
Ảnh minh họa

Tại tỉnh Lai Châu, các địa phương được cảnh báo gồm Bum Nưa, Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Than Uyên, Bình Lư, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Tả Lèng, Tân Uyên, Bản Bo, Hồng Thu, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Pa Tần, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu và Tủa Sín Chải.

Tại Điện Biên, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tập trung ở các xã, phường như Nà Tấu, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Son, Mường Lay, Pu Nhi, Pú Nhung, Quài Tở và Sáng Nhè.

Trong khi đó, tỉnh Sơn La có các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La, Ngọc Chiến, Bắc Yên, Tà Xùa, Xím Vàng, Chiềng Hoa, Gia Phù, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Sại và Quỳnh Nhai.

Đối với tỉnh Lào Cai, cảnh báo được đưa ra tại các xã, phường Chế Tạo, Khao Mang, Púng Luông, Hạnh Phúc, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Xé, Dương Quỳ, Phình Hồ và Tú Lệ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở mức cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, phá hủy các công trình hạ tầng, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Các địa phương được khuyến nghị rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao, các vị trí ách tắc dòng chảy để chủ động phương án ứng phó.

Thống kê từ 9 giờ ngày 16/7 đến 9 giờ ngày 17/7 cho thấy nhiều nơi tại bốn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trong đó, Phúc Than (Lai Châu) đạt 206,4mm; Sín Chải (Điện Biên) 141,8mm; Nậm Păm (Sơn La) 272,4mm và Chế Tạo (Lào Cai) lên tới 305mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, vượt ngưỡng 85%, làm tăng đáng kể nguy cơ sạt lở đất khi mưa tiếp tục kéo dài.

Dự báo từ ngày 17 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 250mm. Đáng chú ý, một số nơi có thể xuất hiện mưa cường suất trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Sang ngày và đêm 19/7, mưa vẫn duy trì tại khu vực này với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi vượt 150mm.

Ngoài khu vực miền núi phía Bắc, trong ngày và đêm 17/7, đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá hiện được xác định ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ ngày 17 đến 20/7, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ dao động từ 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, khu vực thượng lưu sông Lô và hệ thống sông Thái Bình có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2.

Đợt lũ này làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi, trung du Bắc Bộ. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh có thể chịu nhiều tác động nếu mưa lớn kéo dài.

Hiện mực nước trên hầu hết các sông khu vực Bắc Bộ vẫn dao động dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Minh Kiên