Miền Bắc tiếp tục đối mặt mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:06, 18/07/2026

Từ nay đến ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc tiếp tục đối mặt mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Minh Kiên 18/07/2026 11:06

Từ nay đến ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17 và rạng sáng 18/7, khu vực Tây Bắc Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Nhiều điểm có lượng mưa vượt 100mm, trong đó trạm Ka Lăng 2 (Lai Châu) đạt 195,8mm, trạm Mường Tè (Lai Châu) ghi nhận 166,2mm.

mua.png
Ảnh minh họa

Dự báo trong ngày 18/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đáng lưu ý, từ đêm 18/7 đến hết ngày 19/7, mưa có xu hướng gia tăng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt mưa có cường suất rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và an toàn giao thông.

Sang ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn còn mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm 20/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa lớn kéo dài trên nền đất đã bão hòa nước làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động rà soát, di dời khỏi những vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đồng thời hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, ngầm tràn và sông, suối khi mưa lớn xảy ra.

Thông tin cảnh báo theo thời gian thực về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được Cục Khí tượng Thủy văn cập nhật trên hệ thống cảnh báo trực tuyến, giúp chính quyền địa phương và người dân chủ động theo dõi, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Minh Kiên