Nhiều thành phố ven biển Tây Phi đang chìm dần, đối mặt nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 13:00, 22/07/2026
Nhiều thành phố ven biển Tây Phi đang chìm dần, đối mặt nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng
Nhiều thành phố ven biển tại Tây Phi đang đối mặt nguy cơ chìm dần do mực nước biển dâng, sụt lún đất và xói lở bờ biển dưới tác động của biến đổi khí hậu. Theo Chương trình Quản lý vùng ven biển Tây Phi (WACA), nếu không có giải pháp thích ứng hiệu quả, khu vực này có thể mất khoảng 5.500km² đất ven biển vào năm 2050, đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân và sự phát triển kinh tế.
Chương trình Quản lý vùng ven biển Tây Phi (WACA) cảnh báo nhiều thành phố ven biển trong khu vực đang chìm dần dưới tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động phát triển thiếu bền vững. Nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, hàng triệu người dân có thể đối mặt với nguy cơ mất nơi ở, sinh kế và hạ tầng ven biển bị tàn phá trong những thập kỷ tới.
Theo WACA, nhiều đô thị ven biển tại Tây Phi đang chịu tác động kép từ mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu và hiện tượng sụt lún đất. Tình trạng này khiến nguy cơ ngập lụt, xói lở bờ biển và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Bên cạnh biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa nhanh, quy hoạch thiếu bền vững, khai thác cát quá mức, xây dựng hạ tầng ven biển và sự suy giảm các hệ sinh thái tự nhiên như rừng ngập mặn, đầm lầy, cồn cát đã làm giảm khả năng chống chịu trước sóng, triều cường và bão.
Những thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất gồm Abidjan (Bờ Biển Ngà), Cotonou (Benin), Lomé (Togo) và Nouakchott (Mauritania). Tại nhiều khu vực, xói lở bờ biển đã cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông và đất sản xuất, buộc nhiều cộng đồng dân cư phải di dời. Một số đoạn bờ biển mất hàng chục mét mỗi năm, gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế ven biển.
Theo đánh giá của WACA, khoảng một phần ba dân số Tây Phi đang sinh sống tại các khu vực ven biển - nơi đóng góp phần lớn GDP của nhiều quốc gia trong khu vực. Vì vậy, những tác động của nước biển dâng và xói lở không chỉ là vấn đề môi trường mà còn đe dọa an ninh lương thực, thương mại, du lịch và sinh kế của hàng triệu người dân.
WACA cảnh báo, nếu không triển khai các giải pháp thích ứng mạnh mẽ như phục hồi rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển bằng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, kiểm soát phát triển đô thị, tăng cường quy hoạch thích ứng và đầu tư hạ tầng chống ngập, khu vực Tây Phi có thể mất khoảng 5.500 km² đất ven biển vào năm 2050. Điều này sẽ kéo theo chi phí kinh tế rất lớn và làm gia tăng nguy cơ di cư do biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia nhận định, việc kết hợp giữa các công trình bảo vệ bờ biển với các giải pháp dựa vào hệ sinh thái, cùng sự hợp tác khu vực trong quản lý tài nguyên ven biển, sẽ là chìa khóa giúp các quốc gia Tây Phi nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
.jpg)