Huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ khống chế cháy rừng dương tại Gia Lai
Tin trong nước - Ngày đăng : 08:27, 22/07/2026
Huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ khống chế cháy rừng dương tại Gia Lai
Chiều 21/7, một vụ cháy rừng dương xảy ra tại khu vực thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã khiến lực lượng chức năng phải huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để khẩn trương khống chế, ngăn ngọn lửa lan rộng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện cơ động đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy.
Tại hiện trường, Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, yêu cầu các lực lượng tập trung mở đường băng cản lửa, khoanh vùng khu vực cháy và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan sang những diện tích rừng lân cận.

Tham gia chữa cháy có 115 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An và Trung đoàn 739. Cùng với đó, Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) tăng cường 245 cán bộ, chiến sĩ; lực lượng kiểm lâm tỉnh huy động 18 cán bộ; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng. Tổng cộng 378 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện được huy động tham gia xử lý đám cháy.
Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, kết hợp gió lớn và lớp thực bì khô dày khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.
Các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng đồng thời phương tiện chuyên dụng và các dụng cụ thủ công như cuốc, xẻng, cành cây để mở đường băng cản lửa, dập tắt các điểm cháy và ngăn lửa lan sang khu vực rừng xung quanh.
Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng vẫn duy trì bám sát hiện trường, tiếp tục triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế hoàn toàn đám cháy, đồng thời tổ chức trực canh, theo dõi chặt chẽ nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại, góp phần bảo vệ diện tích rừng và tài sản của người dân trên địa bàn.
.jpg)