Mưa lớn, lũ lụt diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và Ấn Độ
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 22/07/2026
Mưa lớn, lũ lụt diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và Ấn Độ
Mưa lớn kéo dài cùng diễn biến thời tiết cực đoan đang khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc và Ấn Độ đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân và gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng, nông nghiệp.
Ngày 21/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước tại 10 con sông thuộc các địa phương Quảng Tây, Vân Nam, Giang Tô và Khu tự trị Tân Cương đã vượt ngưỡng cảnh báo. Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, trong khi nhiệt độ tăng cao ở Tân Cương khiến tuyết tan nhanh, làm gia tăng lưu lượng nước trên các sông.

Trước diễn biến này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng, chống lũ lụt tại Quảng Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam. Theo hệ thống ứng phó thiên tai của Trung Quốc, cấp I là mức cảnh báo cao nhất.
Cơ quan khí tượng nước này dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại 12 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm Hà Bắc, Chiết Giang, Quảng Đông và Khu tự trị Tân Cương. Các địa phương đã được yêu cầu tăng cường theo dõi những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các hồ chứa, sông suối và vùng dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại.
Hiện Trung Quốc đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ, với nhiều địa phương trên cả nước phải triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, lũ lụt kéo dài ở bang Assam, khu vực Đông Bắc nước này, tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Theo thông tin từ giới chức địa phương, hơn 362.000 người đã bị tác động bởi lũ lụt, trong khi số người thiệt mạng tăng lên 11 sau khi ghi nhận thêm một trường hợp tử vong tại huyện Charaideo.
Hiện có 16 huyện của bang Assam vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ. Riêng các huyện Jorhat, Kamrup và khu vực đô thị Kamrup có gần 7.800 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.
Theo Cơ quan Quản lý thảm họa bang Assam (ASDMA), nước lũ đã làm ngập 794 ngôi làng, gây thiệt hại hơn 19.000 ha cây trồng, đồng thời làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, đê điều và các công trình hạ tầng thiết yếu.
Để hỗ trợ người dân vùng thiên tai, chính quyền bang Assam đã triển khai các hoạt động cứu hộ và cứu trợ trên diện rộng. Tổng cộng 49 trại cứu trợ cùng 52 trung tâm phân phối hàng cứu trợ đã được thiết lập tại các khu vực bị ảnh hưởng, cung cấp nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cho hơn 44.500 người, trong đó có hơn 8.300 trẻ em.
Giới chức địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt vẫn còn diễn biến phức tạp.
