Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Tin trong nước - Ngày đăng : 17:01, 22/07/2026
Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Sáng 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu - Mùa, vận hành công trình thủy lợi, phát triển vùng nguyên liệu, chăn nuôi công nghệ cao và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã Văn Hiến và Giai Xuân.
Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Điểm đến đầu tiên là xã Văn Hiến, nơi đoàn kiểm tra tiến độ sản xuất vụ Hè Thu - Mùa. Đến nay, địa phương đã gieo trồng gần 1.468 ha, đạt 92% kế hoạch; trong đó hơn 88% diện tích áp dụng quy trình canh tác giảm phát thải nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, đến ngày 20/7, toàn tỉnh đã gieo trồng gần 70.000 ha cây trồng vụ Hè Thu - Mùa. Riêng diện tích lúa đạt hơn 54.800 ha, tương đương 70% kế hoạch; cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến trổ bông. Đáng chú ý, hơn 30.000 ha lúa tại 48 xã đang được sản xuất theo quy trình giảm phát thải. Hiện các bộ, ngành đang xây dựng cơ chế chi trả cho nông dân áp dụng mô hình này.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao hiệu quả của mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, đồng thời yêu cầu tiếp tục nhân rộng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra việc vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An trên địa bàn xã Lương Sơn. Công trình dài gần 350 m, được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2016-2023 bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản. Đây là công trình đầu mối lấy nước từ sông Lam phục vụ tưới cho khoảng 28.000 ha đất nông nghiệp khu vực Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ dân khu vực Bắc Nghệ An.
Rời Đô Lương, đoàn công tác đến kiểm tra dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam tại xã Giai Xuân. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 46/QĐ/UBND ngày 23/6/2021 với quy mô 5.000 lợn nái sinh sản và 60.000 lợn thịt mỗi lứa trên diện tích hơn 52 ha.

Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện các hạng mục xây dựng, dự kiến đưa 5.000 lợn nái vào nuôi từ ngày 30/7/2026; khu chăn nuôi lợn thịt cũng đang được hoàn thiện theo quy mô thiết kế.
Chủ đầu tư cho biết dự án phát triển theo mô hình chăn nuôi tuần hoàn, kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận quy mô đầu tư và công nghệ chăn nuôi hiện đại, đồng thời đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm yêu cầu về môi trường và hiệu quả kinh tế.

Tại vùng nguyên liệu dứa ở xã Giai Xuân, đoàn công tác nghe địa phương báo cáo kế hoạch phát triển vùng trồng. Năm 2026, xã đặt mục tiêu trồng 300 ha dứa, hướng tới 2.000 ha vào năm 2030. Địa phương đã thành lập 13 tổ hợp tác trồng dứa, tổ chức cho người dân tham quan, học tập mô hình sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với Công ty CP Thực phẩm Đồng Giao, giá thu mua tối thiểu 7.000 đồng/kg.
Đến ngày 21/7, xã đã hoàn thành 93,5 ha trồng dứa đợt 1 và trồng được 11 ha trong kế hoạch 124,5 ha của đợt 2. Theo tính toán, sau 16-18 tháng, dứa sẽ cho thu hoạch lứa đầu với năng suất khoảng 45-50 tấn/ha, doanh thu khoảng 400 triệu đồng/ha.
Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của ngành nông nghiệp và địa phương trong phát triển vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến; yêu cầu tiếp tục mở rộng diện tích theo quy hoạch, tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công Nhà máy chế biến dứa trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra công tác PCCCR tại xã Giai Xuân, nơi có gần 6.482 ha đất lâm nghiệp. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, chủ rừng và các lực lượng không được chủ quan trước nguy cơ cháy rừng; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, duy trì lực lượng trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Nhấn mạnh mỗi vụ cháy rừng đều gây thiệt hại lớn về tài nguyên, nhân lực, thời gian và kinh phí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống cháy rừng.
.png)