Miền Bắc vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có thể vượt 200mm

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 28/07/2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày và đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào cao điểm của đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 200mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có thể vượt 200mm

Minh Kiên 28/07/2026 09:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày và đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào cao điểm của đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 200mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đêm 27/7 và rạng sáng 28/7, nhiều địa phương ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 27/7 đến 3 giờ ngày 28/7 cho thấy nhiều nơi có lượng mưa vượt ngưỡng 60mm. Trong đó, trạm Đồng Việt (Bắc Ninh) ghi nhận 125mm, Triệu Sơn (Thanh Hóa) đạt 122,8mm, Đô Lương (Nghệ An) 148,6mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 74,8mm, Kiều Phú (Hà Nội) 73,2mm và Lạc Lương (Phú Thọ) 68,8mm.

mien-bac.jpg
Ảnh minh họa

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông cũng xuất hiện trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) đạt 136,6mm và Bom Bo (Đồng Nai) đạt 61,4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 28/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 28 đến hết đêm 29/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-110mm, một số nơi có thể vượt 170mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ngoài các khu vực trên, trong ngày và đêm 28/7, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, sườn đồi có nguy cơ sạt lở và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 29/7, mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ có khả năng chấm dứt. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa lớn sẽ giảm dần từ ngày 30/7. Hiện cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được duy trì ở cấp 1.

Minh Kiên