Gần 70% trẻ em Tây Âu chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng cực đoan
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 16:00, 29/07/2026
Gần 70% trẻ em Tây Âu chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng cực đoan
Biến đổi khí hậu đang đẩy hàng triệu trẻ em tại Tây Âu vào tình trạng dễ bị tổn thương khi các đợt nắng nóng cực đoan xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2026, gần 70% trẻ em trong khu vực đã phải đối mặt với nền nhiệt ở mức nguy hiểm, cao gấp ba lần so với cả năm 2025.
Đây là thông tin được tổ chức bảo vệ quyền trẻ em Save the Children công bố trong báo cáo mới nhất. Theo tổ chức này, số trẻ em chịu tác động của nắng nóng cực đoan trong nửa đầu năm 2026 đã vượt mọi số liệu ghi nhận kể từ năm 2003, phản ánh rõ xu hướng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra.

Bà Matilde Angeltveit, Cố vấn cấp cao phụ trách vận động chính sách về khí hậu toàn cầu của Save the Children, cho biết trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn người lớn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, cháy rừng hay hạn hán. Khi biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, những nguy cơ đối với sức khỏe, sự phát triển và tương lai của trẻ em cũng gia tăng.
Tại Đức, số trẻ em phải tiếp xúc với nắng nóng cực đoan chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt tổng số của 5 năm trước cộng lại. Trong khi đó, tại Anh, khoảng 10 triệu trẻ em đã trải qua các đợt nắng nóng cực đoan trong nửa đầu năm 2026, mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.
Theo Save the Children, cơ thể trẻ em vẫn đang trong quá trình phát triển nên khả năng điều hòa thân nhiệt còn hạn chế, khiến các em dễ gặp tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, sốt, các bệnh về đường hô hấp và tổn thương thận khi phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Những tác động này đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em có sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn hoặc sống trong điều kiện nghèo đói, làm gia tăng bất bình đẳng do biến đổi khí hậu.
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, các đợt nắng nóng còn gây gián đoạn hoạt động giáo dục. Trong tháng 6 vừa qua, nhiều trường học tại Pháp và Anh đã phải tạm thời đóng cửa để bảo đảm an toàn cho học sinh khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên mức nguy hiểm.
Save the Children cảnh báo những thống kê hiện nay mới chỉ phản ánh tình hình trong các tháng mùa Đông và mùa Xuân, trong khi cao điểm mùa Hè vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, số trẻ em chịu tác động của nắng nóng cực đoan trong cả năm 2026 được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.
Trước thực trạng này, tổ chức kêu gọi các chính phủ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tốc độ nóng lên toàn cầu và bảo vệ thế hệ tương lai trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo do Save the Children phối hợp với Đại học Vrije Brussel công bố năm 2025, nếu thế giới đạt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C theo Hiệp định Paris vào cuối thế kỷ, khoảng 38 triệu trẻ em sinh năm 2020, tương đương gần một phần ba số trẻ em được sinh ra trong năm đó trên toàn cầu, sẽ tránh được nguy cơ phải sống cả cuộc đời dưới những đợt nắng nóng cực đoan chưa từng có.
Ngược lại, nếu các quốc gia không cắt giảm mạnh lượng phát thải khí nhà kính, trẻ em tại các nước có thu nhập thấp và trung bình sẽ tiếp tục là nhóm phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu.
