Nhiều nước khẩn trương ứng phó nắng nóng cực đoan

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 11:00, 29/07/2026

Trước diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo đạt hoặc vượt ngưỡng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe cộng đồng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
Tin Quốc tế

Nhiều nước khẩn trương ứng phó nắng nóng cực đoan

Minh Anh 29/07/2026 11:00

Trước diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo đạt hoặc vượt ngưỡng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe cộng đồng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.

Tại châu Á, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh giác trước đợt nắng nóng được đánh giá có thể khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa Hè. Ngày 28/7, Thủ tướng Han Seong Sook yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương chủ động triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Han Seong Sook nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra các khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, các công trường xây dựng và những địa bàn có nguy cơ cao. Đồng thời, bà yêu cầu các cơ quan chức năng dành sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi, lao động ngoài trời và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khi nhiệt độ trong tuần này được dự báo có thể tiệm cận 40 độ C.

nang-nong.png
Ảnh minh họa

Trước đó một ngày, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở cấp cao nhất đối với 17 khu vực phía Nam. Đây là mức cảnh báo được áp dụng khi nhiệt độ cảm nhận đạt từ 38 độ C hoặc nhiệt độ không khí từ 39 độ C trở lên – ngưỡng được đánh giá có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, tại Mỹ, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cảnh báo đợt nắng nóng nguy hiểm sẽ tiếp tục kéo dài tại nhiều bang thuộc miền Trung và miền Nam cho đến đầu tuần tới. Một vùng áp cao bao phủ diện rộng khiến nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức từ 35–39 độ C, riêng các khu vực sa mạc phía Tây Nam có thể ghi nhận mức nhiệt từ 46–49 độ C.

Theo NWS, sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn sẽ khiến chỉ số nhiệt tại nhiều khu vực thuộc vùng Đồng bằng, thung lũng sông Mississippi và Đông Nam nước Mỹ vượt ngưỡng 41–46 độ C. Dù không khí lạnh được dự báo sẽ tràn xuống khu vực Trung Tây từ ngày 28/7, giúp thu hẹp phạm vi nắng nóng cực đoan, giới chức y tế vẫn khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, bổ sung đủ nước và thực hiện các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt.

Tại châu Âu, Vương quốc Anh cũng đang đối mặt với đợt nắng nóng mới khi Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) nâng cảnh báo lên mức "hổ phách" – cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo quốc gia – đối với phần lớn khu vực miền Đông nước Anh từ ngày 29/7.

Theo dự báo, nhiều địa phương ở miền Đông và Đông Nam vùng England có thể ghi nhận nhiệt độ vượt 35 độ C. Mặc dù thời gian kéo dài của đợt nắng nóng này được dự báo ngắn hơn ba đợt trước, UKHSA cảnh báo nhiệt độ cao vẫn có thể gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế và chăm sóc xã hội, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt, đặc biệt ở người cao tuổi và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết, tháng 7/2026 đang trở thành tháng Bảy nóng thứ hai trong lịch sử nước này. Cùng với nắng nóng kéo dài, nhiều khu vực tại England và Wales tiếp tục đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng, buộc chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước, trong đó có lệnh cấm dùng vòi nước để tưới cây tại nhiều địa phương.

Không chỉ chịu tác động của nền nhiệt cao, nhiều quốc gia châu Âu còn đang vật lộn với các vụ cháy rừng quy mô lớn. Tại Pháp, đám cháy nghiêm trọng ở khu vực phía Tây thành phố Bordeaux tiếp tục lan rộng, buộc khoảng 4.000 người phải sơ tán trong ngày 28/7.

Đây được đánh giá là vụ cháy rừng lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1949, kéo dài suốt sáu ngày, khiến hơn 220.000 người phải rời bỏ nơi ở và thiêu rụi khoảng 240 ngôi nhà. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy, song điều kiện thời tiết khô nóng kết hợp với gió mạnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.

Tại Tây Ban Nha, tình hình cháy rừng có dấu hiệu được cải thiện, tuy nhiên giới chức nước này cho rằng nguy cơ vẫn ở mức rất cao. Khoảng 60.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực phía Tây thủ đô Madrid sau khi lửa thiêu rụi khoảng 77.000 ha rừng.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết Tây Ban Nha đang từng bước kiểm soát tình hình, song chính quyền địa phương cảnh báo những giờ tới vẫn mang tính quyết định do các đám cháy có thể bùng phát mạnh trở lại khi nền nhiệt tiếp tục gia tăng.

Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, từ ngày 29/7, một đợt nắng nóng mới sẽ khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực lên tới 42 độ C. Tại Pháp, nền nhiệt cũng có thể đạt khoảng 40 độ C, kết hợp với gió khô, tiếp tục gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng phức tạp, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo nhiều quốc gia khác như Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha cũng đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng gay gắt và cháy rừng gia tăng. Các cơ quan chức năng tại nhiều nước được khuyến cáo duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Minh Anh