Đề xuất đầu tư hơn 1.513 tỷ đồng gia cố các điểm sạt lở tại Cần Thơ

Tin trong nước - Ngày đăng : 20:00, 01/08/2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ đề xuất bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai các dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trong giai đoạn 2026-2027 nhằm bảo vệ người dân, hạ tầng và hoạt động sản xuất trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp.
Tin trong nước

Đề xuất đầu tư hơn 1.513 tỷ đồng gia cố các điểm sạt lở tại Cần Thơ

Hải Đăng 01/08/2026 20:00

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ đề xuất bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai các dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trong giai đoạn 2026-2027 nhằm bảo vệ người dân, hạ tầng và hoạt động sản xuất trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ cho biết đã đề nghị bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình, vị trí xử lý sạt lở bờ sông và bờ biển trên địa bàn. Đây là nguồn vốn cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư, hệ thống hạ tầng giao thông cũng như hoạt động sản xuất trong bối cảnh sạt lở có xu hướng gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.

capture(2).jpg
Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về rà soát nhu cầu vốn của các địa phương, sở đã tổng hợp và đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để thực hiện các dự án, công trình khắc phục sạt lở trong giai đoạn 2026-2027.

Trong tổng nhu cầu vốn đề xuất, nhóm công trình xử lý sạt lở khẩn cấp do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8 công trình, gồm 7 công trình xử lý sạt lở bờ sông và 1 công trình xử lý sạt lở bờ biển, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.296 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch phân bổ vốn, năm 2026 thành phố đề xuất bố trí 467 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 829 tỷ đồng dự kiến được bố trí trong năm 2027. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đề xuất hơn 217,7 tỷ đồng để xử lý 190 điểm sạt lở giao các xã, phường làm chủ đầu tư, trong đó nhu cầu vốn năm 2026 là hơn 100,4 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc sớm bố trí nguồn lực sẽ tạo điều kiện triển khai kịp thời các dự án gia cố, xử lý những điểm sạt lở nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng.

Trong danh mục các công trình do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư, nhiều dự án có quy mô lớn với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Nổi bật là dự án kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Trà Nóc (từ Rạch Cầu Cống đến rạch Gừa) tại phường Thới An Đông. Công trình có chiều dài khoảng 2.200 m, xây dựng bằng kè bê tông nhằm bảo vệ tuyến giao thông và khu dân cư, với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2026 là 70 tỷ đồng và năm 2027 là 250 tỷ đồng.

Một dự án trọng điểm khác là gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Sắn, đoạn từ kênh M đến giáp ranh tỉnh An Giang, tại xã Vĩnh Trinh. Công trình dài 2.500 m, sử dụng kết cấu kè bê tông để bảo vệ tuyến giao thông và khu dân cư, có tổng mức đầu tư dự kiến 290 tỷ đồng. Theo đề xuất, dự án sẽ được bố trí 133 tỷ đồng trong năm 2026 và 157 tỷ đồng trong năm 2027.

Đối với khu vực ven biển, dự án gia cố sạt lở khẩn cấp đoạn từ giáp kè giảm sóng hiện hữu đến cống số 4 tại xã Lai Hòa là công trình xử lý sạt lở bờ biển duy nhất được đề xuất trong giai đoạn 2026-2027. Dự án có chiều dài khoảng 2.700 m, áp dụng giải pháp kè giảm sóng bằng hai hàng cọc bê tông ly tâm kết hợp thả đá hộc ở giữa nhằm hạn chế xói lở rừng phòng hộ, bảo vệ đê biển, tài sản của người dân và khu vực nuôi trồng thủy sản. Tổng mức đầu tư dự kiến là 200 tỷ đồng, trong đó năm 2026 đề xuất bố trí 80 tỷ đồng và năm 2027 là 120 tỷ đồng.

Đối với nhóm công trình giao cho các địa phương trực tiếp thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát 190 điểm sạt lở bờ sông, bờ kênh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 217,733 tỷ đồng. Theo đề xuất, ngân sách thành phố sẽ bố trí khoảng 100,46 tỷ đồng trong năm 2026 và 117,273 tỷ đồng trong năm 2027.

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 28 nhằm triển khai Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

Chương trình xác định chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa; kết hợp đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình; ưu tiên đầu tư các dự án mang tính tổng thể, liên vùng và đa mục tiêu. Đồng thời, thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn vay, viện trợ nước ngoài và nguồn vốn xã hội hóa để xử lý sạt lở, bảo đảm an ninh nguồn nước và phục vụ phát triển bền vững.

Theo chương trình này, Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát hiệu quả các dự án đã triển khai, ưu tiên đầu tư các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu, chống ngập, chỉnh trang đô thị và phục vụ di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác dự báo, cảnh báo sớm; tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, nước ngầm và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống sạt lở.

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ), từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 32 căn nhà, trong đó có 11 căn bị sập hoàn toàn. Rất may chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đáng chú ý, vụ sạt lở xảy ra ngày 24/7 tại bờ sông Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh đã làm sập hoàn toàn 4 căn nhà với tổng thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. Sự việc cho thấy tình trạng sạt lở trên địa bàn đang diễn biến ngày càng khó lường, đòi hỏi các công trình xử lý khẩn cấp cần sớm được triển khai.

Việc rà soát và đề xuất nhu cầu vốn để Sở Tài chính tham mưu UBND TP. Cần Thơ bố trí kinh phí sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị và địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, sớm hoàn thiện hệ thống kè bảo vệ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tăng cường năng lực hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Hải Đăng