Nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tại Anh tăng mạnh

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 13:30, 31/07/2026

Các đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 5 và tháng 6 đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người. Giới chức y tế cảnh báo mùa Hè năm nay có thể ghi nhận số người tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất từ trước đến nay.
Tin Quốc tế

Nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tại Anh tăng mạnh

Hải Đăng 31/07/2026 13:30

Các đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 5 và tháng 6 đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người. Giới chức y tế cảnh báo mùa Hè năm nay có thể ghi nhận số người tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất từ trước đến nay.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 29/7 cho biết các đợt nắng nóng kỷ lục diễn ra trong tháng Năm và tháng Sáu năm nay đã khiến số ca tử vong tại nước này tăng thêm 2.877 trường hợp.

Theo UKHSA, số liệu trên được xác định bằng cách so sánh số ca tử vong trung bình trong những ngày có nền nhiệt trên 20 độ C với mức trung bình ghi nhận vào những ngày có thời tiết mát hơn.

capture(5).jpg
Ảnh minh họa

Con số này gần gấp đôi tổng số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong cả mùa Hè năm 2025, khi nước Anh ghi nhận 1.504 trường hợp. Điều này cho thấy các đợt nắng nóng cực đoan đang gây tác động ngày càng rõ rệt đối với sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, thống kê trên chưa bao gồm dữ liệu của tháng Bảy - thời điểm Anh tiếp tục trải qua một đợt nắng nóng kéo dài.

Theo đánh giá của UKHSA, tổng số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè năm nay có thể còn cao hơn đáng kể, thậm chí vượt mức cao nhất từng được ghi nhận. Trước đó, năm 2022 là mùa Hè có số ca tử vong do nắng nóng lớn nhất tại Anh với 2.985 trường hợp.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh cả người dân và chính quyền cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng ngay từ đầu mùa Hè, thay vì chỉ hành động khi nhiệt độ đạt đỉnh.

Bộ trưởng Y tế Yvette Cooper cho rằng người dân Anh vốn quen đối mặt với các bệnh thường phát sinh trong mùa Đông, song hiện nay nắng nóng vào mùa Hè cũng đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe của hàng nghìn người.

Trước đó, Ủy ban Chống biến đổi khí hậu (CCC) - cơ quan tư vấn cho Chính phủ Anh về các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu - đã cảnh báo nước này vẫn "chưa sẵn sàng" đối mặt với những hệ lụy do biến đổi khí hậu gây ra.

Trong báo cáo công bố hồi tháng Năm, CCC ước tính khoảng 92% số ngôi nhà tại Anh, vốn được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa Đông, có nguy cơ trở nên quá nóng vào năm 2050. Cơ quan này đồng thời khuyến nghị Chính phủ quy định mức nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động trong các đợt nắng nóng, cũng như tăng cường đầu tư hệ thống điều hòa không khí cho các công trình công cộng như bệnh viện và trường học.

Do điều kiện khí hậu trước đây hiếm khi xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, phần lớn nhà ở, trường học, bệnh viện, hệ thống tàu điện ngầm và văn phòng tại Anh đều không được trang bị điều hòa không khí, khiến khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan còn nhiều hạn chế.

Hải Đăng