Nắng nóng bao trùm Israel, nhiệt độ chạm 47°C
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 09:00, 01/08/2026
Nắng nóng bao trùm Israel, nhiệt độ chạm 47°C
Israel đang đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa Hè, khi nền nhiệt tại nhiều khu vực được dự báo tăng lên mức 45-47°C trong những ngày đầu tháng 8, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo Cơ quan Khí tượng Israel, đợt nắng nóng bắt đầu gia tăng từ ngày 31/7 và sẽ đạt đỉnh vào ngày 2/8. Nhiệt độ tại hầu hết các khu vực đều cao hơn mức trung bình nhiều năm, trong khi chỉ số bức xạ tia cực tím được cảnh báo ở mức rất cao, thậm chí cực kỳ nguy hiểm.
Tại các khu vực miền núi và vùng nội địa, thời tiết ghi nhận nắng nóng gay gắt kéo dài. Trong khi đó, các thành phố ven Địa Trung Hải như Tel Aviv và Ashdod tiếp tục trải qua tình trạng nóng ẩm, khiến cảm giác oi bức càng trở nên nghiêm trọng.

Đặc biệt, nhiều địa phương đang được đặt trong tình trạng cảnh báo căng thẳng nhiệt ở mức cực đoan, bao gồm phía Nam Cao nguyên Golan, Thung lũng Jordan, khu vực Biển Galilee, bờ Biển Chết, sa mạc Judea, Arava và phía Đông sa mạc Negev. Các khu vực ven biển Tel Aviv, Haifa, miền Trung Israel, vùng Carmel và Negev cũng được cảnh báo có nguy cơ căng thẳng nhiệt ở mức nghiêm trọng.
Các chuyên gia khí tượng nhận định nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong ngày 1/8 trước khi đạt mức cao nhất vào ngày 2/8. Trong đó, Biển Galilee và Thung lũng Jordan được dự báo là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiệt độ có thể lên tới 45-47°C, cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm.
Dự báo nhiệt độ tại một số địa phương cho thấy Beit She'an và Eilat có thể đạt khoảng 41°C; Tiberias và Katzrin khoảng 39°C; Be'er Sheva và Mitzpe Ramon khoảng 36°C; trong khi Jerusalem ở mức 33°C và Tel Aviv khoảng 32°C. Mặc dù nền nhiệt tại các thành phố ven biển không quá cao, độ ẩm lớn khiến chỉ số nhiệt thực tế tăng mạnh, làm gia tăng cảm giác oi bức và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Bộ Y tế Israel đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung đủ nước, ưu tiên ở trong không gian có điều hòa hoặc nơi râm mát và tránh các hoạt động thể lực kéo dài ngoài trời.
Cơ quan y tế cũng đặc biệt lưu ý việc theo dõi sức khỏe đối với các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ em dưới 4 tuổi, người mắc bệnh tim mạch, béo phì và các bệnh mạn tính, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sốc nhiệt và các biến chứng do thời tiết nắng nóng kéo dài.
