Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:05, 01/08/2026

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày và đêm 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa đến mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét

Khánh An 01/08/2026 10:05

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày và đêm 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa đến mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, trong đêm 31/7 và rạng sáng 1/8, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã ghi nhận mưa lớn. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 31/7 đến 3 giờ ngày 1/8 tại một số điểm lên tới hàng chục milimét, như trạm Nậm Hàng 1 (Lai Châu) đạt 77,2mm, Mường Mùn 1 (Điện Biên) 49,6mm và Chi Khê (Nghệ An) 62,6mm.

mien-bac.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo trong ngày và đêm 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Đáng chú ý, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện mưa rất to, cục bộ trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Theo nhận định, đợt mưa dông tại Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Tuyên Quang và Thái Nguyên

Bên cạnh diễn biến mưa diện rộng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng 1/8, nhiều khu vực của hai địa phương này đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại Việt Lâm (Tuyên Quang) là 49mm, Thuận Hòa 43,6mm và Nhạn Môn (Thái Nguyên) 39mm.

Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, trên 85%, khiến nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất gia tăng khi mưa tiếp diễn.

Trong 6 giờ tiếp theo, Tuyên Quang được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Thái Nguyên có mưa từ 5-15mm, cục bộ trên 30mm.

Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại nhiều xã, phường của hai địa phương.

Tại Tuyên Quang, các khu vực có nguy cơ cao gồm: Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lao Chải, Linh Hồ, Minh Tân, Ngọc Đường, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Phú Linh, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Vị Xuyên và Việt Lâm.

Tại Thái Nguyên, các địa bàn cần đặc biệt lưu ý gồm: Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Nghiên Loan và Phúc Lộc.

Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở mức cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm hư hỏng các công trình hạ tầng, chia cắt giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chính quyền các địa phương và người dân tại khu vực có nguy cơ được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Khánh An