Miền Bắc mưa lớn kéo dài do rãnh áp thấp

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 03/08/2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ đang tiếp tục duy trì hoạt động, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Đợt mưa này được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc mưa lớn kéo dài do rãnh áp thấp

Minh Kiên 03/08/2026 10:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ đang tiếp tục duy trì hoạt động, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Đợt mưa này được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo trong ngày và đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 15–35mm, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa trên 100mm. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn, vượt 80mm chỉ trong vòng 3 giờ.

mien-bac.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó, trong đêm 2/8 và rạng sáng 3/8, nhiều địa phương tại Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to. Một số điểm có lượng mưa cao như Háng Lìa 1 (Điện Biên) đạt 84mm, Pa Vệ Sử 2 (Lai Châu) 80,2mm và Việt Vinh (Tuyên Quang) 77mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân chính của đợt mưa kéo dài là do rãnh áp thấp hoạt động ổn định trên khu vực Bắc Bộ. Trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc cũng liên tiếp chịu ảnh hưởng của các hình thái thời tiết như rãnh áp thấp, hoàn lưu suy yếu của bão và áp thấp nhiệt đới, kết hợp với các nhiễu động trên cao, tạo điều kiện thuận lợi cho mưa lớn xuất hiện trên diện rộng.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt mưa dông hiện nay chưa có dấu hiệu kết thúc và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Người dân tại các tỉnh miền núi cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan.

Cùng với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đang ở mức cao tại nhiều địa phương. Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 2/8 đến 5 giờ ngày 3/8), các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đáng kể như Pa Vệ Sử (Lai Châu) 74,6mm, Mường Phăng (Điện Biên) 43,8mm, An Phú (Lào Cai) 67,2mm và Yên Bình (Tuyên Quang) 42,8mm.

Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương này đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa trên 85%, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, lũ quét trên các sông, suối nhỏ khi tiếp tục xuất hiện mưa lớn.

Trong 6 giờ tới, Điện Biên được dự báo có mưa từ 5–15mm, có nơi trên 50mm. Trong khi đó, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang có khả năng xuất hiện mưa từ 10–20mm, cục bộ trên 80mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi, cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc nước chảy xiết, đồng thời chủ động các phương án phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Minh Kiên