Hơn 30 điểm sạt lở ở Tuyên Quang, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp
Tin trong nước - Ngày đăng : 16:02, 04/08/2026
Hơn 30 điểm sạt lở ở Tuyên Quang, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp
Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 2/8 đã gây hơn 30 điểm sạt lở tại xã Xuân Giang (Tuyên Quang), làm hư hại nhà cửa, hoa màu và nhiều công trình hạ tầng. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở tiếp diễn, chính quyền đã di dời khẩn cấp nhiều hộ dân đến nơi an toàn và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ.
Mưa dông kéo dài từ chiều tối 2/8 đến ngày 4/8 đã gây nhiều điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, làm hư hại nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông và buộc một số hộ dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Theo thống kê ban đầu, riêng xã Xuân Giang ghi nhận hơn 30 điểm sạt lở. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất, chính quyền địa phương đã vận động 8 hộ dân tại thôn Bản Tát tạm thời chuyển đến ở nhờ nhà người thân nhằm tránh rủi ro.
Báo cáo của UBND xã Xuân Giang cho biết, đến 12 giờ ngày 4/8, thiên tai chưa gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 12 hộ dân. Ngoài 8 hộ phải di dời phòng ngừa sạt lở, 4 hộ ở các thôn Tịnh và Chi bị ảnh hưởng do sạt lở đất và ngập úng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đánh giá mức độ thiệt hại và sẵn sàng tổ chức di dời người cùng tài sản nếu tình hình xấu đi.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại gần 25ha lúa, ngô và rau màu; khoảng 3.820m² diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, khoảng 1.000m² rừng trồng tại thôn Chang bị sạt lở.
Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cũng bị tác động. Một số công trình cấp nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi và kênh mương bị hư hỏng hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở. Tại thôn Nà Khương, hiện tượng sụt lún đất làm đổ một trạm hạ thế và khiến hai cột điện hạ thế 0,4kV bị gãy.
Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, cho biết ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại và phối hợp cùng người dân di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hiện địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và lũ ống, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thực hiện phương châm "4 tại chỗ", ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không đi vào khu vực sạt lở, vùng ngập sâu hoặc nơi có công trình điện bị hư hỏng; đồng thời chủ động theo dõi các dấu hiệu bất thường như nứt đất, nước đổi màu hoặc chảy mạnh từ sườn đồi để kịp thời sơ tán.
Sở Xây dựng Tuyên Quang, ngành xây dựng đã tổng hợp nhu cầu kinh phí hơn 11 tỷ đồng trình UBND tỉnh để khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng. Mặc dù công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm do mưa kéo dài, địa hình hiểm trở, hạ tầng xuống cấp, thiếu hệ thống thoát nước và khó huy động máy móc, thiết bị.
Trước đó, mưa lớn từ đêm 2 đến sáng 3/8 đã gây sạt lở trên Tỉnh lộ 183 đoạn qua xã Bằng Lang. Nước suối dâng cao tràn qua mặt đường, nhiều điểm xuất hiện vết nứt lớn, trong khi đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang tuyến, gây gián đoạn giao thông.
Tại xã Lùng Tám, tuyến đường từ ngã ba Nậm Luồng vào trụ sở UBND xã Thái An (cũ) cũng bị sụt lún nghiêm trọng tại Km0+600 sau nhiều ngày mưa liên tiếp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Ngoài ra, trên tuyến ĐT188 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối xã Minh Quang với các xã Thượng Lâm, Bình An và Lâm Bình cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở do mưa lớn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, từ chiều 4/8 đến sáng 6/8, địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng phổ biến từ 70-150mm, cục bộ vượt 200mm. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa cường suất trên 100mm chỉ trong 3 giờ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ lũ quét, lũ ống trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng đồi núi, đồng thời gây ngập úng ở khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Trong mưa dông cũng có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đe dọa an toàn các công trình và khu dân cư.
