Hàn Quốc công bố thảm họa quốc gia vì nắng nóng lịch sử
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 17:01, 05/08/2026
Hàn Quốc công bố thảm họa quốc gia vì nắng nóng lịch sử
Hàn Quốc chính thức công bố tình trạng thảm họa quốc gia trước đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng của nước này. Đợt nắng nóng kéo dài đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 2.000 người mắc các bệnh liên quan đến nhiệt và lần đầu tiên nhiệt độ vượt ngưỡng 42°C sau hơn một thế kỷ ghi nhận.
Ngày 4/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố đợt nắng nóng đang diễn ra trên phạm vi cả nước là một thảm họa quốc gia, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và hạn chế tối đa những thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), kể từ giữa tháng 5 đến nay, nắng nóng đã khiến ít nhất 19 người tử vong, chủ yếu là người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, có 2.025 trường hợp phải nhập viện hoặc điều trị do say nắng, sốc nhiệt và các bệnh lý liên quan đến nền nhiệt cao.
Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết thành phố Yangsan, thuộc khu vực Đông Nam nước này, vừa ghi nhận mức nhiệt lên tới 42,5°C. Đây là mức nhiệt cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu lưu trữ dữ liệu khí tượng cách đây 122 năm. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C, buộc cơ quan chức năng phải ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đối với Seoul và nhiều khu vực lân cận.
Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống ứng phó thiên tai, ưu tiên bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người vô gia cư và người dân có thu nhập thấp. Đồng thời, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống điện, bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh do người dân sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát.
Nhiều địa phương trên cả nước đã khẩn trương mở thêm các trung tâm tránh nóng, bố trí các đội y tế lưu động để kiểm tra sức khỏe cho người dân, phát nước uống miễn phí và tăng cường các không gian làm mát công cộng. Một số sự kiện và hoạt động ngoài trời cũng được điều chỉnh hoặc hủy bỏ, trong đó có các trận đấu thuộc giải bóng chày chuyên nghiệp nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên và khán giả.
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng kỷ lục lần này là kết quả của nhiều hệ thống áp cao hoạt động đồng thời, kết hợp với hiệu ứng gió phơn và tình trạng bầu trời ít mây kéo dài, khiến nền nhiệt liên tục tăng cao.
Các nhà khoa học nhận định hiện tượng nắng nóng cực đoan tại Hàn Quốc đang xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia trong việc tăng cường năng lực thích ứng, nâng cao khả năng cảnh báo sớm và bảo vệ cộng đồng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Nếu đăng trên báo điện tử, bài viết này phù hợp với dung lượng khoảng 550–650 từ, có cấu trúc theo phong cách tin thời sự quốc tế, nhấn mạnh diễn biến, số liệu và phản ứng của chính phủ.
