WFP: El Niño có thể đẩy thêm 49 triệu người vào cảnh đói
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:30, 09/08/2026
WFP: El Niño có thể đẩy thêm 49 triệu người vào cảnh đói
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng cường độ có thể đẩy thêm khoảng 49 triệu người trên thế giới vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trước cuối năm 2027, làm gia tăng áp lực đối với các quốc gia vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và khủng hoảng lương thực.
Ngày 5/8, WFP cho biết các phân tích mới nhất cho thấy tác động của El Niño sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực tại 45 quốc gia dễ bị tổn thương. Theo dự báo, số người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể tăng từ khoảng 225 triệu lên 274 triệu người trong vòng hơn một năm tới.
Quyền Giám đốc điều hành WFP Carl Skau nhận định El Niño đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt đối với những cộng đồng vốn đã phải đối mặt với nghèo đói, xung đột và biến đổi khí hậu.

Ông Carl Skau cho rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng và nền nhiệt tăng cao có thể nhanh chóng đẩy nhiều hộ gia đình từ trạng thái tự đảm bảo lương thực sang khủng hoảng nhân đạo. Trước nguy cơ đó, WFP đã mở rộng các chương trình chuẩn bị và ứng phó sớm tại 8 quốc gia có mức độ rủi ro cao.
Theo dự báo của WFP, El Niño sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực sẽ không dừng lại ở đó mà có khả năng kéo dài suốt năm 2027 do ảnh hưởng đến các mùa vụ và sản lượng nông nghiệp tại nhiều khu vực trên thế giới.
Các chuyên gia của WFP đánh giá Trung Mỹ và khu vực miền Nam châu Phi sẽ là những nơi chịu tác động nặng nề nhất. Bên cạnh đó, Đông Phi, Nam Á và Đông Nam Á cũng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh lương thực khi sản xuất nông nghiệp bị gián đoạn bởi điều kiện thời tiết bất lợi.
Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, số người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể tăng thêm hơn 16 triệu người. Trong khi đó, Đông Phi và miền Nam châu Phi được dự báo sẽ có trên 18 triệu người chịu tác động tiêu cực.
Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, WFP ước tính sẽ có thêm khoảng 8,2 triệu người đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Tại Tây Phi và Trung Phi, số người bị ảnh hưởng có thể tăng khoảng 12%, tương đương gần 6 triệu người.
Để giảm thiểu tác động của El Niño, từ tháng 5/2026, WFP đã triển khai các kế hoạch hành động ứng phó sớm tại Nam Sudan, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala và El Salvador. Thông qua các chương trình này, hơn 14 triệu USD đã được phân bổ nhằm hỗ trợ khoảng 500.000 người có nguy cơ cao bị ảnh hưởng.
WFP nhấn mạnh rằng đầu tư cho các biện pháp chuẩn bị và ứng phó sớm mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Theo tính toán của cơ quan này, mỗi 1 USD đầu tư vào công tác phòng ngừa có thể giúp tiết kiệm từ 3 đến 7 USD chi phí khắc phục hậu quả và cứu trợ sau thiên tai, đồng thời góp phần nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
