Đắk Lắk siết chặt quản lý, quyết liệt xử lý phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 10:00, 08/08/2026

Trước tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường quản lý, tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.
Tài nguyên và phát triển

Đắk Lắk siết chặt quản lý, quyết liệt xử lý phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp

Hải Đăng 08/08/2026 10:00

Trước tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường quản lý, tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn xảy ra tại một số khu vực do các Hạt Kiểm lâm quản lý như Krông Bông, Ea Kar, Buôn Đôn...

Thực tế trên đặt ra yêu cầu các cấp chính quyền và lực lượng chức năng phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến hết tháng 7/2026, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 502 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó phần lớn là các hành vi phá rừng trái pháp luật. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu mở rộng diện tích sản xuất của một bộ phận người dân, dẫn đến tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp gia tăng.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ rừng tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn khi nhiều UBND cấp xã thiếu cán bộ chuyên trách về lâm nghiệp, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn còn mỏng, trong khi việc huy động nguồn lực phục vụ bảo vệ rừng còn hạn chế.

Trong những năm gần đây, khu vực do Hạt Kiểm lâm Ea Kar quản lý được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Trước thực trạng này, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Vũ Trọng Hiếu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar cho biết, từ đầu năm đến nay, địa bàn đơn vị quản lý ghi nhận 87 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, chủ yếu là hành vi phá rừng để lấy đất sản xuất.

Để kiểm soát tình hình, Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar đã xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các chủ rừng trong kiểm tra, truy quét tại những khu vực phức tạp về phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Nhờ đó, số vụ vi phạm đã giảm so với cùng kỳ năm 2025, song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các "điểm nóng".

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên toàn tỉnh, Chi cục đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm khu vực tăng cường hỗ trợ UBND cấp xã xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng cũng như các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các địa bàn trọng điểm như khu vực giáp ranh với Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và những nơi có số vụ vi phạm cao.

Cùng với đó, ngành kiểm lâm tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và diện tích đất quy hoạch phát triển rừng; kiểm tra, rà soát các biến động về tài nguyên rừng, xác định nguyên nhân suy giảm rừng tự nhiên tại từng đơn vị chủ rừng để kịp thời báo cáo. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, kiến nghị kiểm điểm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các chủ rừng, địa phương hoặc đơn vị vi phạm trong công tác theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường truy quét và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn, tại các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và vận chuyển lâm sản trái phép, các lực lượng chức năng cần tăng cường hỗ trợ UBND cấp xã và chủ rừng trong công tác truy quét, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh kiên quyết đấu tranh, truy quét các đối tượng đầu nậu thu mua, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng và các loại lâm sản trái phép theo tinh thần không có vùng cấm, bảo đảm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu các giải pháp phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về đất đai và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với UBND cấp xã, tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ rừng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng; xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Các địa phương cần chủ động huy động lực lượng Công an xã, xã đội, dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp tuần tra, quản lý và bảo vệ rừng. Tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương phải tổ chức ít nhất một đợt truy quét mỗi tháng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các điểm nóng về phá rừng và vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo thống kê, hiện Đắk Lắk có hơn 743.171 ha rừng, trong đó có 530.868 ha rừng tự nhiên và 212.303 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh hiện đạt trên 41%.

Hải Đăng