Thiệt hại thiên tai toàn cầu giảm, cháy rừng vẫn là mối đe dọa lớn
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 17:00, 13/08/2026
Thiệt hại thiên tai toàn cầu giảm, cháy rừng vẫn là mối đe dọa lớn
Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 ước khoảng 100 tỷ USD, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Swiss Re cảnh báo rủi ro vẫn ở mức cao khi nắng nóng cực đoan làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực trên thế giới.
Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 100 tỷ USD, giảm đáng kể so với 152 tỷ USD cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn khoảng 10% so với mức trung bình của 10 năm qua. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa Hè, đặc biệt là cháy rừng tại Mỹ và châu Âu, cho thấy rủi ro thiên tai vẫn ở mức cao.
Theo báo cáo mới công bố của Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ), trong tổng thiệt hại kinh tế khoảng 100 tỷ USD, thiệt hại được bảo hiểm chi trả ước tính 42 tỷ USD.

Động đất xảy ra tại Venezuela hồi tháng 6 là sự kiện gây thiệt hại kinh tế lớn nhất, ước khoảng 20 tỷ USD. Tuy nhiên, do tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại quốc gia này còn thấp, phần thiệt hại được bảo hiểm dự kiến chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Trong khi đó, nhiều trận bão nghiêm trọng tại Mỹ cũng gây thiệt hại đáng kể.
Swiss Re cảnh báo mức thiệt hại thấp trong nửa đầu năm chưa phản ánh đầy đủ rủi ro thiên tai trong cả năm. Thiệt hại thường tăng mạnh vào nửa cuối năm, đặc biệt trong mùa bão tại Bắc Đại Tây Dương. Ông Balz Grollimund, Giám đốc phụ trách rủi ro thiên tai của Swiss Re, nhận định chỉ một trận bão lớn, động đất mạnh hoặc cháy rừng nghiêm trọng cũng có thể nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ bức tranh thiệt hại.
Theo Swiss Re, cháy rừng đang là loại hình thiên tai liên quan đến thời tiết có tốc độ gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu. Tại châu Âu, các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 6 đã khiến mùa cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu sớm hơn, thiêu hủy hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và công trình hạ tầng.
Thiệt hại được bảo hiểm do cháy rừng tại châu Âu đã tăng trung bình 8-11% mỗi năm kể từ năm 1970, sau khi loại trừ tác động của lạm phát và một số yếu tố liên quan. Trong giai đoạn 2016-2025, châu Âu ghi nhận trung bình 21-26 ngày mỗi năm có nhiệt độ từ 30 độ C trở lên, cao hơn đáng kể so với mức 10-17 ngày trong những năm 1950.
Swiss Re nhận định nắng nóng không chỉ trực tiếp làm gia tăng nguy cơ cháy rừng mà còn có thể làm trầm trọng thêm nhiều loại hình thiên tai khác, trong đó có hạn hán, lũ quét và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Về dài hạn, các quốc gia cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý đất đai, nâng cao khả năng chống chịu của công trình và cải thiện năng lực ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là cháy rừng.
Swiss Re cũng cảnh báo hiện tượng El Niño, được dự báo hình thành từ tháng 6 và có khả năng đạt đỉnh vào cuối năm, có thể làm thay đổi nguy cơ bão, lũ lụt, cháy rừng và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.
