Nắng nóng bủa vây người lao động Mỹ, hàng chục nghìn ca chấn thương mỗi năm
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 14/08/2026
Nắng nóng bủa vây người lao động Mỹ, hàng chục nghìn ca chấn thương mỗi năm
Hơn 550 người lao động Mỹ được ước tính tử vong mỗi năm do phơi nhiễm nhiệt, trong khi khoảng 28.000 ca chấn thương liên quan đến nắng nóng xảy ra hằng năm. Giữa nguy cơ ngày càng gia tăng, các quy định bảo vệ người lao động tại Mỹ vẫn có sự khác biệt lớn giữa các bang.
Nắng nóng đang trở thành mối nguy ngày càng lớn đối với người lao động tại Mỹ. Theo ước tính của Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), mỗi năm nước này ghi nhận hơn 550 trường hợp tử vong do phơi nhiễm nhiệt trong quá trình làm việc. Một nghiên cứu năm 2025 của Đại học George Washington và Đại học Harvard cũng ước tính khoảng 28.000 ca chấn thương liên quan đến nhiệt xảy ra mỗi năm.
Barrak Alahmad, Giám đốc chương trình sức khỏe nghề nghiệp và biến đổi khí hậu của Đại học Harvard, cảnh báo nhiệt độ cao không chỉ gây các bệnh do nắng nóng mà còn có thể làm trầm trọng thêm những bệnh lý nền như tiểu đường, hen suyễn, đồng thời dẫn tới các rối loạn nguy hiểm, trong đó có hạ natri máu.
.png)
Mối nguy này được thể hiện rõ qua trường hợp nhân viên bưu điện Eugene Gates Jr., người tử vong ngày 20/6 trong khi đang làm nhiệm vụ. Thời điểm đó, chỉ số nhiệt tại khu vực lên tới 45 độ C. Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong liên quan đến bệnh tim và sốc nhiệt, với thân nhiệt của nạn nhân lên tới khoảng 40 độ C.
Danny Rodriguez, một nhân viên bưu điện làm việc trên cùng tuyến đường với Gates và thường xuyên phải đi bộ hơn 16km mỗi ngày, cho biết công việc có thể khiến người lao động kiệt sức, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên khoảng 37 độ C.
Trong khi nguy cơ sức khỏe do nắng nóng ngày càng rõ rệt, việc tăng cường các quy định bảo vệ người lao động tại Mỹ vẫn gặp nhiều tranh luận và trở ngại về pháp lý, chính trị.
Năm 2023, Thống đốc bang Texas Greg Abbott ký đạo luật loại bỏ các quy định ở cấp địa phương yêu cầu công nhân xây dựng phải được nghỉ giải lao và uống nước. Geoffrey Tahuahua, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu và Xây dựng Texas, ủng hộ quyết định này với lập luận rằng việc thống nhất quy định sẽ hạn chế tình trạng các yêu cầu khác nhau giữa các địa phương.
Trái lại, California áp dụng các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn. Theo quy định của bang, người sử dụng lao động phải bố trí nơi có bóng râm và cho người lao động nghỉ giải lao khi nhiệt độ đạt từ 26,7 độ C. Sự khác biệt trong chính sách giữa các bang cho thấy bài toán bảo vệ sức khỏe người lao động trước nắng nóng vẫn còn nhiều tranh luận tại Mỹ, trong bối cảnh các đợt nhiệt cực đoan được dự báo tiếp tục gia tăng.
