Miền Bắc đón mưa dông, nắng nóng hạ nhiệt từ chiều nay
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 14/08/2026
Miền Bắc đón mưa dông, nắng nóng hạ nhiệt từ chiều nay
Sau nhiều ngày duy trì nền nhiệt cao, hôm nay (14/8) được dự báo là ngày cuối cùng miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ chiều và đêm nay, mưa rào và dông gia tăng tại nhiều khu vực, giúp nền nhiệt giảm đáng kể.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ, trừ Đông Bắc Bộ, cùng nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi vượt 38 độ C. Đáng chú ý, Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận 40 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 38,9 độ C; Quảng Ngãi 38,6 độ C; Lào Cai 38,3 độ C và Huế 38,3 độ C.
Trong hôm nay, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.
Tuy nhiên, thời tiết miền Bắc sẽ có sự thay đổi rõ rệt từ chiều và đêm nay. Dự báo, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Mưa dông được dự báo sẽ giúp giải nhiệt, khiến nền nhiệt tại nhiều địa phương miền Bắc giảm so với những ngày qua. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như dông, lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.
Trong khi đó, nắng nóng vẫn tiếp diễn tại khu vực Trung Bộ. Từ ngày 15/8, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng cần chủ động bổ sung nước, hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nhiệt độ cao để phòng nguy cơ mất nước và ảnh hưởng sức khỏe.
Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin thời tiết có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa và khu vực đô thị.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo, đặc biệt trong thời gian chiều và tối nay, để chủ động ứng phó với mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
