Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực Lai Châu và Sơn La nguy cơ lũ quét, sạt lở

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 17/08/2026

Mưa lớn liên tiếp khiến đất tại nhiều khu vực ở Lai Châu và Sơn La gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó.
Biến đổi khí hậu

Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực Lai Châu và Sơn La nguy cơ lũ quét, sạt lở

Minh An 17/08/2026 11:00

Mưa lớn liên tiếp khiến đất tại nhiều khu vực ở Lai Châu và Sơn La gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 4 giờ từ 0h đến 4h ngày 17/8, khu vực Lai Châu và Sơn La xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Vàng Ma Chải (Lai Châu) đạt 140 mm; tại Thủy điện Nậm Chiến (Sơn La) đạt 55,8 mm.

Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc hai tỉnh đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất khi tiếp tục có mưa lớn.

sat-lo.png
Ảnh minh họa

Dự báo trong 6 giờ tới, Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; Sơn La từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại nhiều xã, phường của Lai Châu như Bum Tở, Mường Tè, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Bình Lư, Bum Nưa, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm và Tủa Sín Chải.

Tại Sơn La, các khu vực được cảnh báo gồm Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La, Ngọc Chiến, Pắc Ngà và Xím Vàng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn


Trước diễn biến của đợt mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã đề nghị 18 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động phòng ngừa các tình huống mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

18 địa phương gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã có công điện yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát những khu vực có nguy cơ cao để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Lực lượng, phương tiện, thuốc men và nhu yếu phẩm cũng phải được chuẩn bị tại các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Trong trường hợp không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, người dân tại các khu vực miền núi được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng, không chủ quan khi đi qua sông, suối, ngầm tràn và chủ động rời khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở khi được yêu cầu.

Minh An