Tây Ninh: Dông lốc gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, hàng chục nhà dân hư hỏng

Tin trong nước - Ngày đăng : 10:08, 22/08/2026

Trận mưa lớn kèm dông, lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 20/8 đã gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Tin trong nước

Tây Ninh: Dông lốc gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, hàng chục nhà dân hư hỏng

Hải Đăng {Ngày xuất bản}

Trận mưa lớn kèm dông, lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 20/8 đã gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 21/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông lốc xảy ra trên địa bàn vào chiều tối hôm trước.

Thiên tai đã ảnh hưởng đến 7 xã gồm Truông Mít, Phước Thạnh, Hưng Điền, Thạnh Đức, Long Chữ, Hưng Thuận và Tân Châu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang triển khai các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa và khắc phục những thiệt hại ban đầu.

capture(2).jpg
Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, dông lốc khiến 65 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, đồng thời làm ảnh hưởng đến nhiều tài sản của người dân.

Trong đó, xã Thạnh Đức chịu thiệt hại nặng nhất với 23 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng cùng nhiều tài sản bị ảnh hưởng. Tại xã Long Chữ, 18 căn nhà bị tốc mái; còn xã Phước Thạnh ghi nhận 9 căn nhà bị tốc mái, hư hại do dông lốc.

Bên cạnh thiệt hại về nhà ở và tài sản, đợt thiên tai cũng gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh ước tính tổng thiệt hại vật chất do trận mưa lớn, dông lốc ngày 20/8 gây ra hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng 4 địa phương gồm Thạnh Đức, Truông Mít, Phước Thạnh và Long Chữ chiếm hơn 82% tổng giá trị thiệt hại.

Ngay sau khi thiên tai qua đi, UBND các xã bị ảnh hưởng đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với các trường hợp chịu thiệt hại về người và sức khỏe.

Để sớm khôi phục đời sống và sinh hoạt của người dân, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được chỉ đạo điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân thu dọn cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường, sửa chữa và lợp lại mái những căn nhà bị hư hỏng, xử lý các hạng mục hạ tầng bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Các hoạt động cứu trợ, sửa chữa và khôi phục đang được tập trung thực hiện nhằm giúp người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất.

Hải Đăng