Mưa lớn giảm, 314 xã, phường vẫn đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 25/08/2026
Mưa lớn giảm, 314 xã, phường vẫn đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã gần bão hòa hoặc bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ 4 giờ ngày 24/8 đến 4 giờ ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Sam Mứn 1 (Điện Biên) 123 mm, Chiềng Hặc (Sơn La) 104,6 mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 70,2 mm, Suối Giàng (Lào Cai) 75,6 mm, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa 169,6 mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 232,6 mm và Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 118 mm.

Đáng lưu ý, dù lượng mưa có xu hướng giảm, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.
Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Lào Cai và Sơn La có lượng mưa phổ biến 20–30 mm, có nơi trên 50 mm; Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn và Quảng Ninh từ 10–20 mm, có nơi trên 30 mm.
Tại Thanh Hóa, lượng mưa dự báo phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 50 mm; Nghệ An và Hà Tĩnh từ 20–40 mm, có nơi trên 60 mm.
Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc 10 tỉnh, thành phố. Tổng cộng 314 xã, phường được xác định có nguy cơ cao trong những giờ tới.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1. Tuy nhiên, các loại hình thiên tai này có thể xảy ra đột ngột, gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các địa phương nằm trong vùng cảnh báo chủ động rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khu vực sườn dốc, taluy, ven sông suối và những vị trí có nguy cơ nghẽn dòng. Các lực lượng chức năng cần sẵn sàng phương án ứng phó, tổ chức cảnh báo và sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao khi cần thiết.
314 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo
Điện Biên: Mường Phăng, Pu Nhi, Nà Tấu, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Sam Mứn, Thanh An, Mường Lạn, Na Son, Thanh Nưa.
Sơn La: Chiềng Hặc, Lóng Phiêng, Muổi Nọi, phường Vân Sơn, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Song Khủa, Vân Hồ, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Sại, Chiềng Sơ, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Huổi Một, Lóng Sập, Mường Bang, Mường Khiêng, Mường Lầm, Mường Lèo, Nậm Lầu, Nậm Ty, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Tân Phong, Tân Yên, Thuận Châu, Tô Múa, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu, Yên Sơn.
Phú Thọ: Mai Hạ, An Bình, Bao La, Cao Phong, Đức Nhàn, Lạc Thủy, Mai Châu, Mường Thàng, Nật Sơn, Ngọc Sơn, phường Kỳ Sơn, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Tân Lạc, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thượng Cốc, An Nghĩa, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Vang, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Tân Hòa, Quyết Thắng, Tam Đảo, Tam Dương, Tân Mai, Thổ Tang, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trung Sơn, Tu Vũ, Văn Miếu, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị.
Lào Cai: Hưng Khánh, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La, Văn Chấn.
Thái Nguyên: Quân Chu, Cường Lợi, La Hiên, Na Rì, Nam Hòa, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Phan Đình Phùng, phường Phúc Thuận, phường Sông Công, Quang Sơn, Tân Cương.
Lạng Sơn: Bình Gia, Hồng Phong.
Quảng Ninh: Đặc khu Vân Đồn, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Đông Triều, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hồng Gai, phường Mạo Khê, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu.
Thanh Hóa: Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ, Cẩm Thạch, Cổ Lũng, Công Chính, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Nhân, Yên Thắng, Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Điền Lư, Điền Quang, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Pù Luông, Pù Nhi, Sơn Thủy, Tam Chung, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Phú.
Nghệ An: Bích Hào, Bình Chuẩn, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Nga My, Nghĩa Hưng, Nhôn Mai, phường Tây Hiếu, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Yên Na, Yên Xuân, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Cam Phục, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đại Đồng, Keng Đu, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Quàng, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Thái Hòa, Quế Phong, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tương Dương, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Mường Típ, Na Ngoi, Nậm Cắn, Thuần Trung, Tri Lễ.
Hà Tĩnh: Sơn Giang, Cổ Đạm, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Tứ Mỹ, Vũ Quang, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Sơn Kim 1, Trường Lưu.
