Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 16:00, 25/08/2026
Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4
Sau bão số 4, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương rà soát toàn bộ các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, tràn đê, ngập úng; đồng thời chuẩn bị phương án xử lý cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình hạ tầng.
Ngày 24/8, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 4 tại một số khu vực thuộc các phường Uông Bí, Vàng Danh, Phong Cốc và Liên Hòa.
Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan trước những nguy cơ phát sinh sau mưa bão, nhất là tại các khu vực đê điều, hồ đập, tuyến giao thông, mái dốc và những vị trí đã xuất hiện hư hỏng. Các điểm mất an toàn phải được kiểm tra, xử lý kịp thời, không để những hư hỏng sau thiên tai tiếp tục trở thành nguy cơ đối với tính mạng và tài sản của người dân.

Tại đê Cây Thau, thuộc tuyến đê Điền Công, phường Uông Bí, nước dâng cao đã khiến 12 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố mặt đê, triển khai các biện pháp ngăn nước tràn và cơ bản bảo đảm an toàn cho khu vực.
Tuy nhiên, một đoạn đê dài khoảng 100m bị ảnh hưởng, có dấu hiệu xuống cấp. Trước tình hình này, bà Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đánh giá hiện trạng, nghiên cứu phương án nâng cấp, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đê.
Tại phường Vàng Danh, đập tràn Trưng Vương tiếp tục được xác định là vị trí cần đặc biệt lưu ý trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn. Tỉnh yêu cầu địa phương rà soát toàn bộ hiện trạng công trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án công trình xả đáy và cống tiêu thoát nước, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng tại khu vực hạ lưu.
Trên tuyến Bắc Sơn - Vành Lược, mưa lớn đã khiến một đoạn đường dài khoảng 100m bị lún, nứt. Đáng chú ý, khu vực gần bờ suối có vị trí bị ảnh hưởng với độ sâu gần 1m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn xảy ra trong những ngày tới.
Bà Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu Sở Xây dựng huy động ngay cán bộ chuyên môn, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông và không để phát sinh tình huống bị động.
Đối với tuyến đê đảo Hà Nam qua các phường Liên Hòa và Phong Cốc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện các vị trí hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp xử lý ngay từ sớm. Đồng thời, phải chủ động xây dựng phương án di dời người dân, bảo vệ tài sản trong trường hợp xuất hiện tình huống bất thường.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 21 đến 24/8, ảnh hưởng của bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa tại Bãi Cháy lên tới 695,7mm và Cửa Ông 502,3mm.
Thiên tai không gây thiệt hại về người, song có một người bị thương; 254 hộ dân với 866 người phải di dời đến nơi an toàn.
Mưa lớn cũng gây ngập khoảng 499ha lúa, 41,4ha hoa màu, 38ha thủy sản và 70ha cây ăn quả. Trên các tuyến giao thông, khoảng 10.000m³ đất đá bị sạt lở. Một số công trình đê điều, kè và đường giao thông bị hư hỏng. Tổng thiệt hại bước đầu ước khoảng 17 tỷ đồng.
Trước dự báo nguy cơ mưa lớn còn tiếp diễn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ; đồng thời tổ chức rà soát toàn diện các khu vực xung yếu, hồ đập, mái dốc, chân kè, bãi thải và các tuyến giao thông có nguy cơ mất an toàn.
Các sở, ngành và địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương lập danh mục những công trình cần sửa chữa, gia cố cấp bách để tham mưu triển khai ngay. Trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Quảng Ninh xác định bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đồng thời phải chủ động phòng ngừa, không để phát sinh các điểm nóng mới sau bão.
