Hơn 35.000 người tử vong do nắng nóng tại châu Âu
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:05, 26/08/2026
Hơn 35.000 người tử vong do nắng nóng tại châu Âu
Các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng châu Âu, với hơn 35.000 ca tử vong được cho là có liên quan đến nhiệt độ cực đoan.
Châu Âu đang trải qua một trong những mùa hè khắc nghiệt khi các đợt nắng nóng liên tiếp bao phủ nhiều quốc gia. Nhiệt độ tăng cao kéo dài không chỉ gây đảo lộn đời sống sinh hoạt mà còn làm gia tăng đáng kể số ca tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi và những người mắc bệnh nền.

Theo các số liệu tổng hợp ban đầu, hơn 35.000 trường hợp tử vong tại châu Âu được xác định có liên quan đến các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay. Đức, Pháp và Tây Ban Nha là những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 40°C.
Tại Đức, khoảng 14.000 trường hợp tử vong được ước tính có liên quan đến nắng nóng, mức cao nhất từng được ghi nhận. Tây Ban Nha và Pháp cũng ghi nhận hàng nghìn trường hợp tử vong vượt mức thông thường trong những giai đoạn nhiệt độ tăng cao kéo dài.
Tác động của nắng nóng cực đoan không chỉ giới hạn ở khu vực Nam Âu. Italy, Anh, Bỉ và Hà Lan cũng ghi nhận số người tử vong gia tăng trong các đợt nhiệt độ cao. Điều đáng lưu ý là nhiều trường hợp không được ghi nhận trực tiếp với nguyên nhân tử vong là nắng nóng.
Các chuyên gia y tế cho rằng nhiệt độ cực đoan có thể làm cơ thể mất nước, rối loạn tuần hoàn và gia tăng áp lực lên hệ tim mạch, hô hấp. Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh nền, nguy cơ biến chứng và tử vong càng cao.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu đã tăng hơn 30% trong hai thập kỷ qua. Giới chuyên gia cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ cao hơn.
Cùng với xu hướng già hóa dân số tại nhiều quốc gia châu Âu, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Những con số về tử vong do nắng nóng vì thế không chỉ phản ánh một hiện tượng thời tiết cực đoan, mà còn cho thấy những thách thức ngày càng lớn mà biến đổi khí hậu đang đặt ra đối với hệ thống y tế và khả năng thích ứng của xã hội.
