An Giang khoanh vùng trọng điểm, tìm kiếm gần 300 liệt sĩ tại Tràm Dù
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 19:01, 26/08/2026
An Giang khoanh vùng trọng điểm, tìm kiếm gần 300 liệt sĩ tại Tràm Dù
Từ lời kể của nhân chứng, tư liệu lịch sử và khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang bước đầu khoanh vùng trọng điểm tại Tràm Dù để tiếp tục tìm kiếm, quy tập gần 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 3/3/1970.
Lần theo dấu tích chiến trường sau hơn nửa thế kỷ
Ngày 25/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, còn gọi là Rừng Tràm 800, thuộc ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền.
Theo Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đầu tháng 3/1970, Tiểu đoàn 3 Đặc công cùng lực lượng pháo binh được điều động về chiến trường Tây Nam Bộ. Trong quá trình hành quân và trú quân tại khu vực rừng tràm, đơn vị bị đối phương phát hiện và tổ chức tiến công.
Trận chiến diễn ra ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong điều kiện không thể tổ chức chôn cất đầy đủ.
Tại hội thảo, các đại biểu bước đầu thống nhất lực lượng chịu tổn thất, hy sinh chủ yếu trong trận đánh ngày 3/3/1970 là Tiểu đoàn 3 Đặc công Miền, thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 và Đại đội 5 Pháo binh Miền, thuộc Đoàn 75 Pháo binh Miền, với quy mô tổn thất gần 300 cán bộ, chiến sĩ.
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã phối hợp với các cơ quan, địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng tổ chức nhiều đợt xác minh.
Từ tài liệu quân đội Mỹ đã giải mật kết hợp với các nguồn tư liệu liên quan, lực lượng chức năng khảo sát 8 vị trí nghi có liệt sĩ hy sinh tại các địa bàn Hòa Điền, Bình Giang và Vĩnh Điều.
Riêng tại ấp Lung Lớn, một số vị trí nghi vấn nằm trong vườn cây ăn trái và khu đất thuộc Nông trường 422. Sau hơn nửa thế kỷ, địa hình khu vực đã thay đổi đáng kể. Có nơi trước đây là đìa trũng, sau được san lấp thành liếp trồng cây hoặc đất sản xuất, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí chôn cất.

Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và đồng đội của các liệt sĩ tiếp tục được huy động để đối chiếu phiên hiệu đơn vị, diễn biến trận đánh, địa hình chiến trường, vị trí hy sinh, chôn cất cũng như những thay đổi của khu vực Tràm Dù.
Khoanh vùng trọng điểm tại ấp Lung Lớn
Từ các nguồn thông tin thu thập được, hội thảo bước đầu thống nhất khoanh vùng trọng điểm tại ấp Lung Lớn để tiếp tục khảo sát, xác minh, dựng sơ đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, nhấn mạnh sau hơn nửa thế kỷ, chiến trường đã thay đổi nhiều, tài liệu lưu trữ còn hạn chế, trong khi các nhân chứng ngày càng cao tuổi. Vì vậy, mỗi thông tin, ký ức và dấu tích đều quý giá và cần được xác minh, đối chiếu một cách khoa học, chặt chẽ.
Ông Lê Văn Phước đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn thiện biên bản hội thảo, hệ thống hóa thông tin từ nhân chứng và cập nhật hồ sơ, làm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
Đội K92 được giao xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa tại Rừng Tràm 800, tổ chức thăm dò, đào tìm phù hợp với địa hình, nhất là tại khu vực đất ngập nước; bảo đảm thận trọng, đúng quy định và không bỏ sót thông tin, dấu tích.
Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh được đề nghị phối hợp xác minh, định vị và tìm kiếm. Chính quyền xã Hòa Điền tạo điều kiện về nhân lực, phương tiện và địa bàn. Các cựu chiến binh, nhân chứng tiếp tục cung cấp tư liệu, sơ đồ, hình ảnh, kỷ vật liên quan đến trận đánh.
Mỗi danh tính được xác định là thêm một phần lịch sử được trả lại đúng tên
Công tác tìm kiếm, quy tập tại Tràm Dù sau hơn nửa thế kỷ không chỉ là nhiệm vụ xác định vị trí và quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn là quá trình lần tìm những dấu tích lịch sử còn lại của một trận đánh ác liệt.
Trong quá trình đó, ký ức của nhân chứng, tài liệu lịch sử, sơ đồ chiến trường và những thay đổi của địa hình đều trở thành những đầu mối quan trọng để cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh và khoanh vùng.
Nhấn mạnh ý nghĩa của nhiệm vụ, ông Lê Văn Phước khẳng định: “Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình được an lòng. Mỗi danh tính được xác định là thêm một phần lịch sử được trả lại đúng tên”.
Sau hơn nửa thế kỷ, từng ký ức và dấu tích tại Tràm Dù đang trở thành những đầu mối quý giá. Mỗi vị trí được xác định chính xác sẽ mở thêm hy vọng tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho những người đã nằm lại chiến trường.
598 mẫu hài cốt được lấy để giám định ADN
Cùng với việc xác minh các vị trí nghi có liệt sĩ hy sinh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đang đẩy mạnh công tác lấy mẫu, giám định ADN nhằm từng bước xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã bàn giao 598 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, Chợ Mới, Tịnh Biên và Tri Tôn cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trước khi bàn giao, các cơ quan chức năng đã rà soát, đối chiếu hồ sơ của từng phần mộ, vị trí lấy mẫu, sơ đồ nghĩa trang và phiếu lấy mẫu. Tổng cộng 598 phiếu lấy mẫu tương ứng với 598 phần mộ được lập, kiểm tra và bàn giao cùng mẫu phẩm.
Việc kiểm soát thông tin theo từng phần mộ nhằm bảo đảm khả năng truy nguyên đầy đủ, hạn chế thấp nhất nguy cơ nhầm lẫn trong quá trình giám định.
Các mẫu được vận chuyển từ An Giang đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội theo quy trình quản lý, bảo quản nghiêm ngặt. Trong quá trình vận chuyển, mẫu được đóng gói và bảo quản đúng quy trình nhằm giữ nguyên tính toàn vẹn, tránh ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm hoặc rung lắc.
Thông tin về các mẫu cũng được cập nhật, số hóa trên phần mềm quản lý mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định, tạo cơ sở phục vụ quản lý, đối chiếu trong quá trình giám định và xác định danh tính sau này.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, kết quả giám định sẽ tiếp tục được đối chiếu với dữ liệu thân nhân, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc bàn giao 598 mẫu lần này góp phần đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Từ những phần mộ chưa có tên, mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đi giám định là thêm một cơ hội kết nối dữ liệu hài cốt với thông tin của thân nhân. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác từ khâu lấy mẫu, quản lý, vận chuyển đến giám định và đối chiếu.
Kết quả được mong đợi không chỉ là một thông tin khoa học mà còn là việc xác định danh tính, trả lại tên cho những liệt sĩ còn thiếu thông tin và đáp lại sự chờ đợi của các gia đình sau nhiều năm.
