Bắc Ninh rút báo động lũ trên sông Thương, sông Cầu

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 09:10, 27/08/2026

Chiều 26/8, tỉnh Bắc Ninh đã rút báo động lũ trên sông Thương và sông Cầu khi mực nước các sông có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên địa bàn vẫn bị ngập, chia cắt, tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan, tiếp tục triển khai các phương án ứng phó.
Nước và cuộc sống

Bắc Ninh rút báo động lũ trên sông Thương, sông Cầu

Minh An 27/08/2026 09:10

Chiều 26/8, tỉnh Bắc Ninh đã rút báo động lũ trên sông Thương và sông Cầu khi mực nước các sông có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên địa bàn vẫn bị ngập, chia cắt, tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan, tiếp tục triển khai các phương án ứng phó.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, hồi 17 giờ 17 phút ngày 26/8, tỉnh quyết định rút lệnh báo động số III trên sông Thương tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn do mực nước đã xuống dưới mức báo động III là 16m.

Trước đó, vào 14 giờ cùng ngày, tỉnh đã rút lệnh báo động số II trên sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu khi mực nước xuống dưới mức báo động II, ở cao trình 5,3m.

song-thuong.jpg
Ảnh minh họa

Theo số liệu quan trắc lúc 16 giờ ngày 26/8, mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu ở mức 5,27m, thấp hơn báo động II; tại Phúc Lộc Phương ở mức 7,29m, vẫn trên báo động II. Trên sông Thương, mực nước tại Trạm Cầu Sơn đạt 16,09m, cao hơn báo động III 0,09m; tại Phủ Lạng Thương ở mức 6,61m, cao hơn báo động III 0,31m. Trong khi đó, mực nước sông Lục Nam tại Trạm Lục Nam ở mức 5,30m, dưới báo động I.

Dù mực nước các sông đang xuống, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều và theo dõi sát diễn biến mưa lũ. Các khu dân cư có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở tiếp tục được rà soát để chủ động phương án sơ tán người dân khi tình huống xấu xảy ra.

Đối với những tuyến đường còn ngập, chia cắt, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm soát, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực chưa bảo đảm an toàn.

Đến 17 giờ ngày 26/8, mưa lũ trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiên tai đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất. Toàn tỉnh còn 215 nhà bị ảnh hưởng do ngập; 369 hộ phải di dời hoặc di chuyển tài sản; 1.321 hộ bị cô lập và 890 hộ bị ngập.

Mưa lũ cũng làm 8.003,55ha cây trồng bị ngập úng; 2.313 gia súc và 140.200 gia cầm bị ảnh hưởng. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng là 621,41ha.

Để khẩn trương tiêu thoát nước, giảm thiểu thiệt hại, tỉnh Bắc Ninh đang duy trì 511 máy bơm tiêu úng. Các đơn vị quản lý thủy lợi tiếp tục vận hành các trạm bơm, khơi thông dòng chảy, tập trung tiêu úng tại những khu vực trọng điểm, nhất là các khu công nghiệp và đô thị.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình thủy lợi; kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những ngày tới.

Minh An