Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 5 xã

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 12:00, 27/08/2026

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, lũ quét, ngập lụt, làm 396 nhà dân bị thiệt hại tại 5 xã của tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Môi trường - Tài nguyên

Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 5 xã

Minh Kiên 27/08/2026 12:00

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, lũ quét, ngập lụt, làm 396 nhà dân bị thiệt hại tại 5 xã của tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Chiều 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến do ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt xảy ra từ ngày 5/7 đến 25/8.

Theo quyết định, trong thời gian trên, Sơn La ghi nhận 6 đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, các đợt mưa từ ngày 8 đến 12/7, ngày 16 đến 17/7 và ngày 22 đến 25/8 có cường độ lớn nhất, với tổng lượng mưa lần lượt đạt 525,8mm, 410,6mm và 344,4mm.

so-la.jpg
Ảnh minh họa

Mưa lớn kéo dài với cường độ cao khiến đất bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng, đặc biệt tại các khu vực miền núi, ven sông, suối và taluy. Tại 5 xã, thiên tai đã làm 396 nhà dân bị thiệt hại, đồng thời gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình công cộng.

Đáng lo ngại, tại nhiều khu vực đã xuất hiện các điểm sạt lở, vết nứt và cung trượt lớn. Đây là những vị trí có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như an toàn của các công trình hạ tầng.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu UBND 5 xã tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa, lũ; chủ động thông tin, cảnh báo và triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, rà soát và xác định các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao để tổ chức sơ tán, di dời kịp thời. Tại nơi sơ tán, phải bảo đảm các điều kiện thiết yếu về chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn, chính quyền địa phương được yêu cầu thiết lập rào chắn, biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực và chốt chặn 24/24 giờ, tuyệt đối không để người dân và phương tiện đi vào hoặc quay trở lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở.

UBND các xã cũng phải khẩn trương rà soát, lập danh sách cụ thể các hộ dân có nguy cơ cao phải di dời; phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở để đề xuất giải pháp phòng tránh, xử lý và khắc phục phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La được giao phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Sở Xây dựng chủ trì đề xuất phương án khắc phục các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, bệnh viện, công trình công cộng và các công trình thiết yếu bị ảnh hưởng; đồng thời nghiên cứu phương án bố trí, sắp xếp dân cư tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 5 xã là cơ sở để tỉnh Sơn La tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, trước mắt ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và chủ động phòng ngừa nguy cơ thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Minh Kiên