Tên bão được đặt như thế nào?

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 08:00, 31/08/2026

Tên của một cơn bão không được đặt tùy hứng khi bão hình thành. Đằng sau mỗi cái tên là cả một hệ thống danh sách được chuẩn bị từ trước nhằm giúp cơ quan khí tượng, truyền thông và người dân nhận diện, theo dõi và ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm một cách nhanh chóng, chính xác.
Môi trường - Tài nguyên

Tên bão được đặt như thế nào?

Minh Anh • 31/08/2026 08:00

Tên của một cơn bão không được đặt tùy hứng khi bão hình thành. Đằng sau mỗi cái tên là cả một hệ thống danh sách được chuẩn bị từ trước nhằm giúp cơ quan khí tượng, truyền thông và người dân nhận diện, theo dõi và ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm một cách nhanh chóng, chính xác.

Tên bão được chuẩn bị từ nhiều năm trước

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tại khu vực Đại Tây Dương, tên các cơn bão được xây dựng thành 6 danh sách và luân phiên sử dụng theo chu kỳ 6 năm. Danh sách năm 2026 bắt đầu với Arthur, tiếp đến là Bertha, Cristobal và Dolly.

Điều đó có nghĩa, nếu một vùng nhiễu động đang được theo dõi ngoài khơi phía Tây châu Phi phát triển đủ mạnh để trở thành bão nhiệt đới, cái tên tiếp theo được sử dụng sẽ là Dolly.

ten-bao.jpg
Ảnh minh họa

Các tên trong danh sách được lựa chọn từ trước, với yêu cầu ngắn gọn, dễ phát âm, dễ nhận biết và phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa của khu vực Đại Tây Dương, Caribe và Vịnh Mexico. Danh sách cũng được xây dựng với sự cân bằng về giới tính.

Việc sử dụng tên riêng giúp hạn chế nhầm lẫn khi cùng lúc có nhiều hệ thống thời tiết nguy hiểm xuất hiện, đặc biệt trong các bản tin cảnh báo, thông tin trên phương tiện truyền thông và hoạt động ứng phó thiên tai.

Khi nào một cái tên bị “khai tử”?


Một điểm đáng chú ý trong hệ thống đặt tên bão là không phải cái tên nào cũng được sử dụng mãi mãi.

Nếu một cơn bão gây thương vong lớn hoặc thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tên của cơn bão có thể được WMO loại khỏi danh sách. Một cái tên mới sẽ được lựa chọn để thay thế trong các mùa bão tiếp theo.

Quy định này nhằm tránh việc sử dụng lại những cái tên đã gắn liền với các thảm họa nghiêm trọng, đồng thời giúp hoạt động cảnh báo và truyền thông về thiên tai trở nên rõ ràng hơn.

Dolly và sự trùng hợp đặc biệt


Cái tên Dolly đang thu hút sự chú ý bởi sự trùng hợp với tên của nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Dolly Parton.

Tuy nhiên, nếu một cơn bão nhiệt đới mang tên Dolly xuất hiện trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026, đây hoàn toàn không phải là cái tên được đặt theo nữ ca sĩ. Dolly đã nằm trong danh sách tên bão được chuẩn bị từ trước và được xác định theo hệ thống quốc tế.

Hiện Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ (NHC) đang theo dõi một vùng nhiễu động ngoài khơi phía Tây châu Phi, gần phía Nam quần đảo Cabo Verde. Hệ thống này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới. Nếu đạt sức gió duy trì từ 63 km/giờ trở lên, hệ thống sẽ được đặt tên là Dolly.

Trước đó, mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 đã có Arthur, Bertha và Cristobal. Các hệ thống này lần lượt được theo dõi và đặt tên theo thứ tự trong danh sách đã được xây dựng từ trước.

Mùa bão Đại Tây Dương được dự báo dưới mức trung bình


Theo dự báo cập nhật của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 nhiều khả năng có hoạt động dưới mức trung bình, với khoảng 7–13 cơn bão được đặt tên. Trong số này, 2–6 cơn có thể đạt cấp độ bão cuồng phong và tối đa 2 cơn có khả năng trở thành siêu bão.

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng El Niño là một trong những yếu tố có thể góp phần làm giảm hoạt động của bão trong khu vực Đại Tây Dương.

Như vậy, nếu vùng nhiễu động ngoài khơi châu Phi tiếp tục mạnh lên và đạt ngưỡng để được phân loại là bão nhiệt đới, Dolly sẽ trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách năm 2026.

Sự trùng hợp giữa tên của một cơn bão và nữ ca sĩ nổi tiếng có thể khiến câu chuyện trở nên thú vị, nhưng thực tế cho thấy tên bão đã được định sẵn trong hệ thống quốc tế từ nhiều năm trước. Đằng sau một cái tên tưởng như đơn giản là cả một cơ chế khoa học và quốc tế được xây dựng nhằm phục vụ mục tiêu quan trọng nhất: nhận diện sớm, cảnh báo chính xác và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Minh Anh