Thời tiết cực đoan gây sức ép lớn lên kinh tế châu Âu
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 17:12, 30/08/2026
Thời tiết cực đoan gây sức ép lớn lên kinh tế châu Âu
Nắng nóng liên tiếp, hạn hán kéo dài và cháy rừng nghiêm trọng trong những tháng qua đang gây thiệt hại lớn cho châu Âu. Các nhà kinh tế nhận định những tổn thất này có thể xóa sạch đà tăng trưởng vốn đã khiêm tốn của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2026.
Theo ước tính của các nhà kinh tế, những thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra có nguy cơ “thổi bay” toàn bộ mức tăng trưởng GDP khiêm tốn mà EU dự kiến đạt được trong năm nay.
Diễn biến khí hậu trong năm 2026 đang cho thấy những cảnh báo trước đó ngày càng rõ nét. Ủy ban châu Âu ước tính, các thảm họa liên quan đến khí hậu hiện khiến EU mất khoảng 1% GDP. Con số này được dự báo tăng lên 2,3% vào năm 2050 và có thể đạt 7% vào cuối thế kỷ.
Trong khi đó, giới bảo hiểm cảnh báo mức thiệt hại GDP tích lũy tại những quốc gia EU dễ bị tổn thương nhất có thể lên tới 7% trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
.jpg)
Ngày 25/8, EU cảnh báo những diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa hè năm nay cho thấy các chính phủ cần tăng đầu tư để củng cố hệ thống phòng thủ trước tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu.
Theo dự kiến, EU cần dành khoảng 70 tỷ euro mỗi năm cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Các khoản đầu tư này bao gồm xây dựng, nâng cấp hạ tầng phòng chống lũ lụt và triển khai những giải pháp làm mát tại các đô thị.
