Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ tiếp tục tăng tại nhiều địa phương

Tin trong nước - Ngày đăng : 16:00, 27/08/2026

Mưa lũ do bão số 4 và các đợt mưa lớn, dông sét đã khiến 3 người chết, 3 người bị thương; hơn 1.300 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái và gần 1.800 nhà vẫn bị ngập. Hàng nghìn hộ dân tiếp tục bị chia cắt do giao thông ngập lụt.
Tin trong nước

Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ tiếp tục tăng tại nhiều địa phương

Hải Đăng 27/08/2026 16:00

Mưa lũ do bão số 4 và các đợt mưa lớn, dông sét đã khiến 3 người chết, 3 người bị thương; hơn 1.300 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái và gần 1.800 nhà vẫn bị ngập. Hàng nghìn hộ dân tiếp tục bị chia cắt do giao thông ngập lụt.

3 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ

Sáng 27/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương.

Theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 cùng mưa lớn, dông sét đã làm 3 người chết, tăng 1 trường hợp tại Điện Biên do bị sét đánh; 3 người khác bị thương.

Thiên tai làm 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trong đó Hà Nội có 1 nhà và Sơn La 1 nhà. Ngoài ra, 1.329 nhà bị hư hỏng, tốc mái, tăng 254 nhà so với thống kê trước đó.

capture(6).jpg
Ảnh minh họa

Hiện còn 1.758 nhà bị ngập, gồm Lạng Sơn 150 nhà, Bắc Ninh 890 nhà, Cao Bằng 7 nhà, Hà Nội 501 nhà và Ninh Bình 226 nhà; giảm 1.988 nhà.

Bên cạnh đó, 2.531 hộ vẫn bị chia cắt do đường vào khu dân cư bị ngập, trong đó Lạng Sơn 1.230 hộ, Bắc Ninh 1.321 hộ và Thanh Hóa 10 hộ. So với thống kê trước, số hộ bị chia cắt giảm 292 hộ. Các địa phương đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 32.930 ha lúa và hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Cụ thể, Lạng Sơn 4.130 ha; Bắc Ninh 7.316 ha; Quảng Ninh 540 ha; Hà Nội 1.209 ha; Cao Bằng 266 ha; Thái Nguyên 1.085 ha; Sơn La 79 ha; Hưng Yên 250 ha; Thanh Hóa 380 ha; Hải Phòng 47 ha; Ninh Bình 16.115 ha; Điện Biên 8 ha và Nghệ An 1.506 ha.

Ngoài ra, 1.431 ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại, gồm Bắc Ninh 688 ha; Quảng Ninh 70 ha; Hà Nội 76 ha; Cao Bằng 2 ha; Sơn La 28 ha; Hải Phòng 357 ha; Thanh Hóa 90 ha và Nghệ An 120 ha.

Đối với chăn nuôi, mưa lũ làm chết 213 con gia súc và 12.847 con gia cầm. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 1.007,62 ha, trong đó Lạng Sơn 4,9 ha; Bắc Ninh 710 ha; Quảng Ninh 38 ha; Hà Nội 42 ha; Cao Bằng 2,6 ha; Thái Nguyên 2,2 ha; Sơn La 6,02 ha; Thanh Hóa 134 ha; Hải Phòng 28 ha; Ninh Bình 3,6 ha; Điện Biên 1 ha và Nghệ An 35,3 ha.

Về thủy lợi, tổng cộng 2.135 m kè, kênh mương bị hư hỏng. Trong đó, Bắc Ninh 700 m; Phú Thọ 1.000 m; Cao Bằng 60 m; Sơn La 151 m; Thanh Hóa 195 m và Nghệ An 29 m.

Trên các tuyến giao thông, ghi nhận 310 điểm sạt lở, gồm Phú Thọ 63 điểm; Cao Bằng 27 điểm; Bắc Ninh 81 điểm; Thanh Hóa 70 điểm và Nghệ An 69 điểm. Ngoài ra, 71 điểm giao thông bị ngập úng, trong đó Lạng Sơn 43 điểm; Bắc Ninh 22 điểm; Cao Bằng 3 điểm và Thanh Hóa 3 điểm.

Hiện còn 10.640 khách hàng mất điện, gồm Lạng Sơn 5.854 khách hàng, Bắc Ninh 4.121 khách hàng, Ninh Bình 83 khách hàng, Nghệ An 39 khách hàng và Hải Phòng 543 khách hàng.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh An Giang, chiều 25/8 xảy ra một vụ sạt lở cồn tại xã Mỹ Hòa Hưng, với chiều dài 50 m, rộng 7 m, ảnh hưởng đến 8 hộ dân.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông, lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo tại khu vực xảy ra sạt lở.

Cảnh báo lũ trên các sông vẫn ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu và sông Thương (Bắc Ninh) hiện đang xuống.

Lúc 7h ngày 27/8, mực nước trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức 6,29 m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,01 m. Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, mực nước đạt 4,88 m, thấp hơn báo động 2 là 0,42 m.

Trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3. Trong khoảng 12-24 giờ tiếp theo, lũ tại hạ lưu sông Thương tiếp tục giảm nhưng vẫn trên mức báo động 2. Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

Ngập lụt vẫn xảy ra tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông thuộc các xã, phường của tỉnh Bắc Ninh như Yên Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt, Tiền Phong, Đa Mai, Kép, Tiên Lục, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Lạng Giang, Mỹ Thái, Quang Trung, Phúc Hòa và Tân Dĩnh.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và trong các bản tin riêng về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã liên tiếp ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa... yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, ứng phó với lũ trên các sông.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình đê điều; đồng thời chuyển kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo đến cơ sở để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó.

Cùng với đó, các địa phương đã tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến 5h ngày 27/8, tổng cộng 7.751 hộ đã được sơ tán; trong đó 7.192 hộ đã trở về nhà, còn 559 hộ đang ở tại nơi sơ tán an toàn.

Số hộ còn ở nơi sơ tán gồm Bắc Ninh 369 hộ; Quảng Ninh 54 hộ; Hà Nội 42 hộ; Phú Thọ 63 hộ; Cao Bằng 3 hộ và Thanh Hóa 28 hộ.

Hiện nước lũ đang rút, các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân trở về nhà bảo đảm an toàn.

Hải Đăng