Huế: 13/20 điểm cháy trong ngày xảy ra tại khu lăng mộ, nghĩa địa

Tin trong nước - Ngày đăng : 18:13, 27/08/2026

Trong ngày 26/8, TP Huế ghi nhận 20 điểm/vụ cháy, chủ yếu tại khu vực nghĩa địa, lăng mộ và những nơi có thực bì khô. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao cùng gió Tây Nam mạnh khiến nguy cơ cháy lan, cháy rừng gia tăng.
Tin trong nước

Huế: 13/20 điểm cháy trong ngày xảy ra tại khu lăng mộ, nghĩa địa

Hải Đăng 27/08/2026 18:13

Trong ngày 26/8, TP Huế ghi nhận 20 điểm/vụ cháy, chủ yếu tại khu vực nghĩa địa, lăng mộ và những nơi có thực bì khô. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao cùng gió Tây Nam mạnh khiến nguy cơ cháy lan, cháy rừng gia tăng.

13 điểm cháy xảy ra tại khu lăng mộ, nghĩa địa

Theo báo cáo của lực lượng kiểm lâm, ngày 26/8, trên địa bàn TP Huế xảy ra 20 điểm/vụ cháy. Phần lớn các vụ cháy được ghi nhận tại khu vực nghĩa địa, lăng mộ và những nơi có lớp thực bì khô.

Các điểm cháy được phân bố tại nhiều khu vực. Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc thành phố ghi nhận 1 điểm; khu vực Trung tâm 13 điểm; khu vực Nam Sông Hương 3 điểm và khu vực phía Nam thành phố 3 điểm/vụ.

capture(7).jpg
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, 13/20 điểm cháy, tương đương 65%, xảy ra tại hoặc có liên quan trực tiếp đến khu vực lăng mộ, nghĩa địa. Riêng khu vực Trung tâm ghi nhận 10 điểm cháy tại các khu lăng mộ; khu vực Nam Sông Hương có 3 điểm xảy ra tại khu lăng mộ, nghĩa địa.

Lực lượng chức năng nhận định một số vụ cháy có khả năng liên quan đến hoạt động đốt vàng mã. Tuy nhiên, với số liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân của toàn bộ 13 vụ. Nguyên nhân cụ thể của từng vụ đang tiếp tục được xác minh.

Trong tổng số 20 điểm cháy, ít nhất 4 điểm được xác định có ảnh hưởng đến diện tích cây rừng, rừng trồng hoặc cây tái sinh.

Tại lô 78, khoảnh 1, tiểu khu 106, đám cháy ảnh hưởng khoảng 0,3 ha keo 2 năm tuổi thuộc rừng sản xuất. Tại lô 38, khoảnh 1, tiểu khu 241, xã Chân Mây - Lăng Cô, khoảng 0,3 ha rừng keo trồng năm 2024 bị ảnh hưởng.

Tại khu lăng mộ Kiệt 122 Dạ Lê, đám cháy xảy ra trong khu nghĩa địa, ảnh hưởng đến một số cây keo tái sinh và cây trồng phân tán. Trong khi đó, tại lô 31, khoảnh 1, tiểu khu 199, khoảng 0,2 ha keo 3 năm tuổi thuộc rừng sản xuất bị ảnh hưởng.

Một số điểm cháy khác tại đường 65 Phùng Quán và Độn Tòa cũng tác động đến cây keo tái sinh, cây trồng phân tán nhưng chưa xác định được diện tích cụ thể.

Theo những số liệu đã được định lượng, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1,1 ha. Trong đó, khoảng 0,8 ha là rừng keo trồng tại 3 điểm cháy đã xác định rõ; khoảng 0,3 ha là thực bì sau khai thác và mồ mả tại NTK, xã Hưng Lộc, không ảnh hưởng đến rừng.

Do tại một số khu vực có cây tái sinh, cây trồng phân tán nhưng chưa xác định được cụ thể diện tích bị thiệt hại, con số 1,1 ha hiện mới là số liệu sơ bộ, chưa phải diện tích thiệt hại cuối cùng.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao

Các vụ cháy liên tiếp xảy ra trong ngày 26/8 diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, gió Tây Nam hoạt động mạnh. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ cháy lan, nhất là tại các khu vực có thực bì khô và những nơi tiếp giáp với rừng.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng khuyến cáo cần tăng cường kiểm soát nguồn lửa tại các khu vực lăng mộ, nghĩa địa. Kiểm lâm, chính quyền địa phương, công an, dân quân và các tổ bảo vệ rừng được huy động để kiểm tra, giám sát tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

Các lực lượng sẽ tăng cường tuần tra trong khung giờ có nguy cơ xảy ra cháy cao, từ 10h đến 18h; đồng thời bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm và kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cơ quan chức năng cũng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an để xác minh nguyên nhân các vụ cháy. Những trường hợp phát hiện có vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.

Người dân được khuyến cáo không đốt vàng mã, rác, thực bì hoặc sử dụng lửa tùy tiện trong thời điểm nắng nóng, gió mạnh. Khi thắp hương, đốt vàng mã tại khu vực lăng mộ, cần giám sát chặt chẽ và chỉ rời khỏi khu vực khi nguồn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Người dân cũng cần tuyệt đối không vứt tàn thuốc hoặc các vật dễ cháy vào khu vực có cỏ khô, thực bì. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm hoặc lực lượng gần nhất để kịp thời tổ chức xử lý, hạn chế nguy cơ cháy lan vào rừng.

Cháy rừng gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến môi trường, làm mất thảm thực vật, suy giảm đa dạng sinh học và phá hủy nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật. Khói bụi và khí thải từ các đám cháy làm gia tăng ô nhiễm không khí, đồng thời lượng lớn khí CO₂ phát sinh góp phần làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu. Sau cháy, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, làm tăng nguy cơ sạt lở và gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Nếu xảy ra thường xuyên hoặc trên diện rộng, cháy rừng còn làm suy giảm khả năng phục hồi của hệ sinh thái và ảnh hưởng lâu dài đến môi trường tự nhiên.

Hải Đăng