21 tỉnh, thành ven biển tăng cường ứng phó bão
Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 06:02, 01/09/2026
21 tỉnh, thành ven biển tăng cường ứng phó bão
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh theo hướng ra Bắc Biển Đông và được dự báo có thể mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Trước diễn biến này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu 21 tỉnh, thành phố ven biển tăng cường theo dõi, kiểm soát tàu thuyền và sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.
Có thể mạnh lên thành bão cấp 8
Theo bản tin phát lúc 20 giờ ngày 31/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện vẫn duy trì cường độ, song tốc độ di chuyển có xu hướng nhanh hơn và đang hướng về khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định hệ thống này có khả năng xuất hiện hướng di chuyển khá bất thường. Thay vì đi theo những hướng thường thấy của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông như Tây, Tây Bắc, Tây Tây Bắc hoặc Tây Nam, áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ chuyển hướng Đông Đông Nam, sau đó tiếp tục theo hướng Đông Đông Bắc và ra khu vực Bắc Biển Đông.
Với quỹ đạo dự báo hiện nay, áp thấp nhiệt đới được nhận định không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Hồi 19 giờ ngày 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 7, tương đương 50-61 km/h, giật cấp 9. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/h.
Dự báo đến 19 giờ ngày 1/9, tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng dịch chuyển tới khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Khi đó, hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão, với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h.
Khu vực chịu ảnh hưởng được xác định là vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 19 giờ ngày 2/9, bão được dự báo ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có thể duy trì ở cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục ở cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông.
Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão được dự báo tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
21 tỉnh, thành được yêu cầu kiểm soát chặt tàu thuyền
Trước khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và gây gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó chủ động.
Theo đó, các địa phương cần thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đồng thời kiểm soát chặt phương tiện hoạt động trên biển. Việc kiểm đếm tàu thuyền phải được thực hiện đầy đủ, cùng với thông báo kịp thời đến chủ phương tiện và thuyền trưởng đang hoạt động trên biển để chủ động tránh trú, rời khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, trong khoảng từ 114,5-119,5 độ Kinh Đông. Phạm vi vùng nguy hiểm có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực tế và các bản tin dự báo tiếp theo.
Cùng với tàu cá và các phương tiện hoạt động trên biển, các địa phương được yêu cầu đặc biệt lưu ý việc quản lý tàu, thuyền du lịch tại các vịnh, vùng ven biển và khu vực đảo.
Chủ phương tiện và thuyền trưởng cần được hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trước nguy cơ dông, lốc và gió mạnh, qua đó hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nếu phát sinh tình huống khẩn cấp.
Các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục phối hợp với địa phương, chỉ đạo triển khai phương án ứng phó phù hợp. Đồng thời, các đơn vị phải duy trì chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động xử lý khi tình hình thay đổi.
21 tỉnh, thành phố nằm trong diện được yêu cầu chủ động ứng phó gồm:
Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
