Đức xây dựng turbine gió cao nhất thế giới, cao hơn tháp Eiffel

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:00, 03/09/2026

Đức đang xây dựng turbine gió cao 360m tại bang Brandenburg, dự kiến trở thành turbine gió cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình được kỳ vọng tận dụng nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để sản xuất 30-33GWh điện mỗi năm, góp phần mở rộng tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo.
Tin Quốc tế

Đức xây dựng turbine gió cao nhất thế giới, cao hơn tháp Eiffel

Hữu Đình • 03/09/2026 08:00

Đức đang xây dựng turbine gió cao 360m tại bang Brandenburg, dự kiến trở thành turbine gió cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình được kỳ vọng tận dụng nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để sản xuất 30-33GWh điện mỗi năm, góp phần mở rộng tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo.

Đức đang xây dựng một turbine gió có chiều cao dự kiến 360 m tại thị trấn Schipkau, bang Brandenburg. Khi hoàn thành, công trình sẽ vượt chiều cao 330m của tháp Eiffel (Pháp) và trở thành công trình cao thứ hai tại Đức, chỉ sau tháp truyền hình Berlin cao 368m.

Chiều cao kỷ lục được thiết kế nhằm đưa turbine tiếp cận các tầng khí quyển có gió mạnh và ổn định hơn. GICON, công ty xây dựng dự án, cho biết ở độ cao trên 300m, tốc độ gió thường cao và ổn định hơn so với khu vực hoạt động của các turbine thông thường, qua đó mở ra khả năng khai thác lượng điện lớn hơn.

c94b14eca9a740f919b6.jpg
Ảnh minh họa

Sản lượng điện cao gấp hơn 3 lần turbine thông thường

Theo GICON, turbine dự kiến sản xuất 30-33GWh điện mỗi năm, cao hơn khoảng 220% so với các turbine thông thường trong khu vực.

Với sản lượng này, công trình có thể cung cấp điện cho khoảng 7.500 hộ gia đình, mỗi hộ gồm 4 người. Chi phí phát điện dự kiến dưới 5 cent/kWh, tương đương khoảng 1.500 đồng/kWh.

Để đánh giá tiềm năng khai thác nguồn gió ở độ cao lớn, GICON trước đó đã lắp đặt một cột đo gió tại Klettwitz, khu vực lân cận Schipkau. Kết quả cho thấy ở độ cao khoảng 300m, gió mạnh và ổn định hơn đáng kể so với độ cao hoạt động của các turbine thông thường. GICON cho biết công ty đã nghiên cứu công nghệ turbine siêu cao từ năm 2010.

Công nghệ thi công đặc biệt

Chiều cao lên tới 360m cũng khiến quá trình xây dựng trở nên phức tạp. Các loại cần cẩu thông thường không thể đưa turbine lên độ cao theo thiết kế, buộc nhóm phát triển phải sử dụng một hệ thống nâng dạng ống lồng đã được cấp bằng sáng chế.

Theo phương án thi công, kết cấu ban đầu sẽ được dựng lên độ cao khoảng 150m. Sau đó, hệ thống nâng chuyên dụng sẽ tiếp tục đưa turbine lên độ cao khoảng 300m.

Dự án từng phải tạm dừng vào cuối năm 2025 sau khi phát hiện vấn đề tại một số bộ phận bằng thép. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng đã được nối lại.

Nếu tiến độ được duy trì, turbine dự kiến kết nối với lưới điện vào cuối năm 2026.

Tận dụng vùng gió trên cao để phát triển năng lượng sạch

Schipkau nằm tại Lusatia, khu vực từng phụ thuộc vào hoạt động khai thác than trong nhiều thập kỷ và hiện đang chuyển đổi sang phát triển năng lượng sạch.

Về lâu dài, khu vực này được định hướng trở thành một tổ hợp phát điện kết hợp hai tầng khai thác điện gió với công viên điện mặt trời trên mặt đất.

Theo dự án, cách kết hợp và tận dụng không gian này có thể tạo ra lượng năng lượng cao gấp khoảng 5 lần so với việc chỉ sử dụng điện mặt trời. Đồng thời, việc kết hợp nhiều nguồn năng lượng được kỳ vọng giúp duy trì sản xuất điện ổn định hơn trong năm.

Công nghệ turbine siêu cao cũng mở ra hướng khai thác điện gió tại những khu vực có tốc độ gió thấp ở gần mặt đất. Thay vì chỉ mở rộng số lượng turbine, việc đưa cánh quạt lên các tầng khí quyển cao hơn có thể giúp tiếp cận nguồn gió mạnh và ổn định hơn.

Đức tiếp tục mở rộng công suất điện gió

Đức đang đẩy mạnh phát triển điện gió như một trụ cột trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đến cuối năm 2025, tổng công suất điện gió trên bờ và ngoài khơi của nước này đạt khoảng 77,7GW, mức cao nhất châu Âu.

Riêng trong năm 2025, Đức bổ sung thêm khoảng 5.735 MW công suất điện gió, tiếp tục dẫn đầu châu Âu về mức tăng công suất.

Theo kế hoạch mới, Đức dự kiến tăng thêm khoảng 2.000 turbine trong các đợt đấu thầu sắp tới so với kế hoạch trước đây. Nước này cũng đặt mục tiêu đấu thầu 12GW công suất điện gió để kết nối vào lưới điện trước năm 2030.

Việc phát triển turbine siêu cao tại Schipkau vì thế không chỉ nhằm thiết lập một kỷ lục về chiều cao, mà còn được xem là bước thử nghiệm cho hướng khai thác các tầng gió cao hơn, qua đó mở rộng tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Đức và châu Âu.

Hữu Đình