Nepal lên kế hoạch xây lại 20.000 ngôi nhà sau lũ quét
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 16:00, 04/09/2026
Nepal lên kế hoạch xây lại 20.000 ngôi nhà sau lũ quét
Nepal ước tính khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ quét xảy ra tuần trước sẽ phải xây dựng lại. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm hơn 4.200 người đang mất tích.
Ông Dharma Raj Upreti, người đứng đầu Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, cho biết khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, bị dòng nước cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát.
Không chỉ những căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, nhiều công trình còn đứng vững cũng được đánh giá là không còn đủ điều kiện để người dân tiếp tục sinh sống. Vì vậy, chính quyền Nepal ước tính tổng số nhà cần xây dựng lại có thể lên tới khoảng 20.000.

Trận lũ quét nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn tại các khu vực gần biên giới Nepal với Tây Tạng, Trung Quốc. Dòng nước lũ cuốn theo băng, bùn đất và đá tràn qua nhiều thị trấn, làng mạc, phá hủy nhà cửa, đường giao thông và trường học.
Ít nhất 1.204 người đã thiệt mạng trong thảm họa, hơn 4.200 người vẫn mất tích và hàng nghìn người phải rời bỏ nơi ở.
Theo ông Upreti, việc xây dựng lại nhà cửa tại đúng vị trí cũ có thể khiến người dân tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở. Chính quyền Nepal đang tìm kiếm những khu vực an toàn hơn để bố trí lại dân cư và xây dựng nhà ở mới.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah ngày 2/9 cho biết Chính phủ đang tập trung vào công tác phục hồi và tái thiết, đồng thời duy trì hoạt động tìm kiếm những người có khả năng còn sống trong số hàng nghìn người mất tích.
Tiếp tục tìm kiếm người mất tích
Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có các đường hầm thuộc những dự án thủy điện bị lũ làm hư hại. Một số công nhân được cho là có thể vẫn mắc kẹt bên trong các đường hầm.
Tại Batar, gần đường hầm của dự án thủy điện Upper Trishuli-1, một đội cứu hộ Hàn Quốc đã thiết lập căn cứ để triển khai tìm kiếm. Đội cứu hộ sử dụng máy bay không người lái, chó nghiệp vụ, thiết bị dò âm thanh, camera và thiết bị chụp ảnh nhiệt.
Hiện 9 công nhân Hàn Quốc vẫn được xác định là mất tích tại khu vực này.
Ưu tiên khôi phục trường học và các dịch vụ thiết yếu
Song song với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và tái thiết nhà ở, chính quyền Nepal đang khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu cho người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng.
Ông Phanindra Paudel, quan chức Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia Nepal, cho biết nhiều người dân đã mất gần như toàn bộ tài sản, trong đó có giấy tờ tùy thân và hộ chiếu.
Khôi phục hoạt động giáo dục đang được xem là một trong những ưu tiên. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn một tuần sau trận lũ, ít nhất 22.000 trẻ em vẫn cần được tiếp cận nước sạch, dịch vụ vệ sinh và hỗ trợ y tế.
Chính quyền Nepal đang xem xét phương án tổ chức các lớp học tạm thời trong thời gian chờ trường học được xây dựng hoặc sửa chữa. Tuy nhiên, việc tìm kiếm địa điểm đủ an toàn để tổ chức dạy và học đang là một thách thức lớn.
Ông Rajendra Dawadi, hiệu trưởng một trường học từng sơ tán khoảng 900 học sinh trước khi lũ xảy ra, cho biết toàn bộ ngôi trường đã bị cuốn trôi. Nhà trường hiện tìm kiếm các tòa nhà bỏ trống hoặc cơ sở giáo dục khác để duy trì việc học trước khi xây dựng trường mới tại một địa điểm an toàn hơn.
Tăng cường cảnh báo sớm thiên tai
Sau thảm họa, Nepal cũng lên kế hoạch khôi phục và nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất tại khu vực biên giới với Trung Quốc.
Hệ thống mới dự kiến được tích hợp nhiều công nghệ như cảm biến địa chấn, camera giám sát và kết nối vệ tinh, qua đó nâng cao khả năng phát hiện sớm nguy cơ lũ quét, sạt lở và phát cảnh báo tới cộng đồng.
Việc di dời các khu dân cư khỏi những khu vực có nguy cơ cao, xây dựng lại nhà ở và trường học tại địa điểm an toàn, đồng thời nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm được xem là những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phục hồi sau thảm họa của Nepal.
