Bắc Ninh nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm
Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 09:00, 07/09/2026
Bắc Ninh nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm
Nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí xuống thấp đang khiến nguy cơ cháy rừng tại Bắc Ninh gia tăng. Trong đó, nhiều xã, phường được dự báo cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm, đòi hỏi các địa phương và chủ rừng tăng cường trực canh, kiểm soát chặt nguồn lửa.
Theo Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh, những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35,8 độ C, trong khi độ ẩm tương đối chỉ ở mức 35-50%. Điều kiện thời tiết khô nóng, độ ẩm thấp làm vật liệu cháy trong rừng dễ bắt lửa, đồng thời khiến đám cháy có nguy cơ lan nhanh nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang có cấp dự báo cháy rừng cấp III, cấp cao. Đáng chú ý, các xã, phường gồm Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Trung, Tân Yên, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ và Phượng Sơn đang ở cấp IV, cấp nguy hiểm.
Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đề nghị UBND cấp xã, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và các chủ rừng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra cháy rừng hoặc để đám cháy lan rộng.
Đối với những địa bàn có cấp dự báo cháy rừng cấp III, UBND cấp xã được yêu cầu chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy. Lực lượng canh phòng phải duy trì chế độ trực, kịp thời phát hiện và huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tại chỗ để xử lý ngay khi phát sinh cháy.
Tại những khu vực có cấp dự báo cháy rừng cấp IV, công tác phòng cháy được nâng lên mức cao hơn. Chủ tịch UBND cấp xã và Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.
Các địa phương đồng thời tăng cường kiểm soát việc sử dụng lửa trong và ven rừng; nghiêm cấm người dân đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng trong thời điểm nguy cơ cháy ở mức cao. Việc xử lý vật liệu cháy trong rừng phải được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an toàn và không làm phát sinh nguy cơ cháy lan.
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại những khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy; duy trì nghiêm chế độ trực canh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh.
Trong trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng tại chỗ, Chủ tịch UBND cấp xã phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động thêm lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với rừng và tài sản của người dân.
Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh cũng đề nghị các địa phương và chủ rừng tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật hằng ngày cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức sử dụng lửa và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu cháy rừng.
