Đồng loạt khánh thành trường nội trú liên cấp vùng biên trong ngày khai giảng
Tin trong nước - Ngày đăng : 09:52, 05/09/2026
Đồng loạt khánh thành trường nội trú liên cấp vùng biên trong ngày khai giảng
Sáng 5/9, cùng với Lễ khai giảng năm học 2026–2027, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện đã đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và đưa công trình vào sử dụng.
Đây là những công trình được các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng trong thời gian qua nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh tại các xã biên giới học tập, sinh hoạt và rèn luyện.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự tại nhiều điểm cầu
Chương trình chung toàn quốc Lễ khai giảng năm học 2026–2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Mường Khương có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.
Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự chương trình tại các điểm cầu địa phương.
Tại Hưng Yên có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tại Bắc Ninh có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Tại Trường Phổ thông liên cấp Minh Châu, xã đảo Minh Châu, Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.
Tại Tuyên Quang có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; tại Điện Biên có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; tại Quảng Ninh có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.
Tại Quảng Ngãi có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tại Tây Ninh có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại điểm cầu Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự tại điểm cầu Sơn La. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dự tại điểm cầu Hải Phòng.
Các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu lần lượt dự tại các điểm cầu TP Huế, Gia Lai, Đồng Nai và Đà Nẵng.
Tại Khánh Hòa có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; tại Ninh Bình có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; tại Thanh Hóa có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; tại Cần Thơ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.
Tại các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình.
Hơn 4.300 phòng học được bổ sung
Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và điều kiện đưa công trình vào sử dụng.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định. Bộ yêu cầu chỉ tổ chức khánh thành đối với những công trình bảo đảm đầy đủ các điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.
Để bảo đảm tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai chiến dịch “100 ngày đêm”, huy động tối đa các nguồn lực nhằm đưa 100% số trường đã khởi công trong giai đoạn 1 vào vận hành đúng kế hoạch.
Theo đăng ký của các địa phương đến ngày 20/8/2026, có 108 trường đủ điều kiện tổ chức lễ khánh thành và khai giảng vào ngày 5/9/2026.
Khi 108 trường này hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ được bổ sung 4.396 phòng học các loại, gồm 1.119 phòng học bộ môn và 3.277 phòng học thông thường. Cùng với đó là 102 thư viện, góp phần bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho gần 113.000 học sinh.
Tiếp tục triển khai 121 trường giai đoạn 2
Cùng với việc đưa các công trình giai đoạn 1 vào sử dụng, các địa phương đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Theo kế hoạch, 121 trường thuộc giai đoạn 2 đã được khởi công đồng loạt ngày 19/3/2026. Các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 để đưa vào sử dụng từ năm học 2027–2028.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh vùng biên giới với các khu vực khác, đồng thời tạo nền tảng để phát triển nguồn nhân lực tại địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh.
